xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị ép nhậu, đâm chết bạn cùng phòng

Tin-ảnh: Kha Miên

(NLĐO) – Đang nhậu, muốn đi ngủ sớm nhưng bạn cùng phòng không cho, lại bị ném thớt gỗ vào đầu, Lâm Vol đã dùng bóng đèn bị vỡ nhặt ở thùng rác trước nhà đâm chết người…

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 8-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lâm Vol (tự Đen, SN 1987) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

img
Bị cáo Lâm Vol đứng nghe tòa tuyên án
 
Theo cáo trạng, Lâm Vol và Thạch Văn Tùng (SN 1984) cùng là người dân tộc Khơ me, quê Sóc Trăng lên thành phố làm công nhân và cùng ở trọ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú-TPHCM.
 
Vào khoảng 21 giờ ngày 8-6-2011, sau khi cùng nhau uống hết 2 xị rượu và 4 lon bia tại phòng trọ, cả hai xô xát với nhau do Vol đề nghị đi ngủ để mai đi làm nhưng Tùng không chịu, đòi uống thêm.
Anh Thạch Đúng (bạn ở chung phòng) thấy đánh nhau thì khuyên can và đẩy Vol ra ngoài đóng cửa lại.

Vol đến thùng rác trước nhà nhặt một bóng đèn đập vỡ một đầu rồi quay lại phòng kêu Tùng. Tùng vừa mở cửa phòng vừa ném thớt làm Vol chảy máy đầu. Tức giận, Vol dùng bóng đèn đâm Tùng nhiều nhát làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo