xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị xe tải tông chết khi đang ngồi trong nhà

CÔNG TUẤN

(NLĐO)- Toàn bộ dữ liệu trong đầu thu camera giám sát của gia đình bị hại đều mất sạch một cách khó hiểu, dẫn đến việc không thể xác định ai là người điều khiển xe tải gây tai nạn.

Ngày 24-5, TAND huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Bị cáo trong vụ án này là Võ Thành Tâm (SN 1995), ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tâm được cho tại ngoại từ sau khi vụ án xảy ra đến nay. Nạn nhân là Huỳnh Thanh Tùng (SN 1981), quê quán Long An; tạm trú ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm.

Bị xe tải tông chết khi đang ngồi trong nhà - Ảnh 1.

Mẹ của anh Tùng mang di ảnh con trai đến tham dự phiên tòa. Ảnh: CÔNG TUẤN

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng 28-9-2016, Tâm điều khiển xe tải (biển số 71C-003.51) của Trương Thị Phước (ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đi Trà Vinh chở vịt. Đi trên xe có Phước (ngồi cạnh cửa bên phải) và Lê Phước Hải Phương (ngồi giữa Tâm và Phước). Khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe của Phước lưu thông trên quốc lộ 53 đến địa bàn huyện Vũng Liêm thì trời đổ mưa lâm râm. Tâm điều khiển xe chạy tiếp đến địa phận ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu thì phát hiện phía trước một xe ba bánh chở hàng hóa đang lưu thông cùng chiều. Quan sát thấy phần đường bên trái không xe lưu thông theo hướng ngược lại, Tâm bật đèn xi-nhan để chuyển hướng chạy sang lề trái nhằm vượt qua xe ba bánh. Tuy nhiên, khi vượt qua xe ba bánh và đánh lái về lề phải thì Tâm nhận thấy bên lề phải có một xe máy đang chạy trong đường nhánh hướng ra quốc lộ 53. Tâm vội đánh lái tránh sang lề trái và tiếp tục đánh lái trở lại lề phải. Thế nhưng do trời mưa, mặt đường trơn ướt nên Tâm điều khiển xe lao vào lề phải.

Bị xe tải tông chết khi đang ngồi trong nhà - Ảnh 2.

Anh Tùng mất đi bỏ lại con trai 17 tháng tuổi và mẹ già gần 70 tuổi. Ảnh: CÔNG TUẤN

Lúc này, anh Tùng đang ngồi trong mái hiên nhà hàn thiết bị dùng để phun thuốc trừ sâu cùng với anh Lê Văn Duy Khánh. Xe tải do Tâm cầm lái sau khi lao vào lề phải đã đâm vào nhà anh Tùng làm sập mái hiên và lật ngay trước cửa nhà anh Tùng. Hậu quả, các vật dụng trong mái hiên đập trúng vào đầu khiến anh Tùng bị chấn thương sọ não và tử vong vào chiều cùng ngày; còn Khánh may mắn chỉ bị thương nhẹ. Riêng chị Phước ngồi ở cạnh cửa bên phải và không thắt dây an toàn nên đã văng ra khỏi xe tải qua kính chắn gió, dẫn đến bị thương. Tâm bị đập phần ngực vào vô lăng xe nên bị thương, Phương cũng bị thương nhẹ.

Bà Trịnh Thị Sem (mẹ ruột anh Tùng) và chị Nguyễn Kim Hồng (vợ anh Tùng) cho rằng khi vụ tai nạn xảy ra, có người nhìn thấy chị Phước là người được kéo ra khỏi khu vực xe tải sau cùng (chứ không phải tự văng ra khỏi cửa xe bên phải) nên khẳng định chị Phước là người cầm lái xe tải gây tai nạn. Vì thế, bà Sem và chị Hồng yêu cầu xử lý hình sự chị Phước chứ không phải Tâm (cháu của chị Phước). Cả Tâm và Phước vừa lấy giấy phép lái xe trước đó khoảng 3 tháng. Khi vụ tai nạn vừa xảy ra, chị Phước có mang theo giấy phép lái xe, còn Tâm thì bỏ ở nhà.

Hơn nữa, người thân của bị hại cũng đặt ra câu hỏi nghi vấn là phía trước nhà của anh Tùng có gắn camera quan sát (anh Tùng mở doanh nghiệp hàn vòi phun thuốc sâu) nhưng sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ dữ liệu trong đầu thu của camera đều mất sạch một cách khó hiểu, dẫn đến việc không thể xác định ai là người điều khiển xe tải.

Trong quá trình điều tra, bà Sem và chị Hồng yêu cầu chủ xe tải khắc phục một lần tổng cộng 366.885.000 đồng, gồm: Chi phí cấp cứu, đám tang, mai táng cho anh Tùng là 138.800.000 đồng; cấp dưỡng cho bà Sem (anh Tùng là đứa con duy nhất của bà Sem, cha anh Tùng bỏ rơi mẹ con bà Sem khi Tùng vừa ra đời) và con trai (17 tháng tuổi) của anh Tùng 155.485.000 đồng; tiền bù đắp về tổn thất tinh thần là 72.600.000 đồng. Tuy nhiên, chị Phước chỉ đồng ý khắc phục một lần 115.600.000 đồng, gồm: Chi phí cấp cứu, đám tang, mai táng 79.300.000 đồng; tổn thất tinh thần là 36.300.000 đồng. Riêng tiền cấp dưỡng cho bà Sem và con anh Tùng, chị Phước xin được cấp dưỡng hàng tháng. Chị Phước đã khắc phục cho gia đình anh Tùng 100 triệu đồng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, do nhận thấy thiếu một số nhân chứng quan trọng của vụ án và xét thấy cần phải triệu tập đại diện đơn vị bảo hiểm mà chủ xe tải đã mua nên luật sư bảo vệ cho gia đình bị hại đã yêu cầu hoãn phiên tòa và được TAND huyện Vũng Liêm chấp nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo