xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Câu cá công viên bị nhắc, đánh bảo vệ tơi bời

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Gã thanh niên mang cần câu vào công viên câu cá bị bảo vệ nhắc nhở, khi uống rượu nhớ lại chuyện đó nên tập hợp đồng bọn đánh bảo vệ công viên nhập viện.

Ngày 5-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hoãn phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo, kháng nghị tăng án đối với các bị cáo Thái Minh Tuấn (SN 1983), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn Thanh Cần (SN 1989) và Trần Quốc Phong (SN 1981) cùng về tội giết người.

img

                                               Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.Ảnh: Phạm Dũng

Trước đó, các bị cáo nói trên bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt tổng cộng 28 năm tù về tội giết người.

Theo án sơ thẩm, Tuấn vào công viên tại TP Cao Lãnh câu cá thì bị bảo vệ công viên là anh Nguyễn Văn Út nhắc nhở, yêu cầu không được câu cá ở công viên.
 
Chỉ bấy nhiêu, tối ngày 5-9-2011, sau khi uống rượu tại nhà Phong, các bị cáo nói trên đã chuẩn bị hung khí đến công viên tìm anh Út hỏi tội.

Phát hiện anh Út đang đi tuần, cả nhóm xông vào dùng thanh sắt, gậy gộc đánh nạn nhân tơi bời. Anh Út được một người dân đưa đên trụ sở cảnh sát 113 rồi nhập viện với tỉ lệ thương tật 20,6%.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo