xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết vì đi tiểu nhầm chỗ

Theo Hồng Anh (Khoa Học&Đời Sống)

Sau khi đã chếnh choáng men bia cùng bạn, Bùi Văn Phượng đứng dậy đi tìm chỗ "xả thải" nhưng cuối cùng lại xả thẳng vào thùng nước ăn nhà bà Vân. Không thể chịu nổi, bà Vân chửi mắng Phượng.

Theo cáo trạng của đại diện VKS, ngày 24-1-2010, Bùi Văn Phượng, 43 tuổi, trú tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đến quán uống bia cùng Bùi Văn Thể. Sau khi nhậu say, Phượng sang nhà bà Đặng Thị Vân ở bên cạnh quán để tiểu tiện. Mắt nhắm mắt mở, Phượng tiểu trúng vào thùng nước sinh hoạt nhà bà Vân.
 
Hai bên lời qua tiếng lại, trong đó có cả sự tham gia của con rể bà Vân là Đào Văn Bảo, 34 tuổi cùng trú tại cụm 6, xã Vân Phúc. Được mọi người can ngăn, sự việc dừng lại tại đó, ai về nhà nấy.
 
img
Đối tượng Đào Văn Bảo
Nhưng đến 19 giờ cùng ngày, Bảo lại tìm tới cửa hàng của chị Hường - vợ Phượng. Không thấy Phượng ở đây, Bảo lần ra lều trông cá của Phượng. Hai bên tiếp tục chửi bới, ẩu đả lẫn nhau nhưng một lần nữa lại được can ngăn.
 
Trước toà, Bảo nói rằng lúc này anh ta đã bỏ về, không muốn giao chiến nữa nhưng Phượng lại xách dao đuổi theo. Phượng lao vào chửi và đánh Bảo, may có anh Bùi Văn Thể can ngăn, giằng con dao của Phượng mang đi cất giấu.
 
Phẫn uất vì cú đánh bất ngờ của Phượng, Bảo quyết chí ra đòn thù. Bảo đi về nhà bà Đặng Thị Tình (ở gần nhà Phượng) vờ hỏi xin điếu thuốc lào. Khi bà này quay vào trong, Bảo đi thẳng vào bếp lấy con dao chọc tiết lợn và một chiếc điếu cày. Sau đó, Bảo để con dao ở bãi cỏ cạnh bờ ao, cầm chiếc điếu cày ra giữa đường đứng chờ Phượng đi từ lều trông cá trở về nhà.
 
Khi anh Thể đi cùng Phượng từ lều trông cá về nhà, thấy Bảo từ xa, anh Thể đã lên tiếng ngăn chặn, không cho Bảo ra tay. Trong khi đó, Phượng lại lớn tiếng chửi bới, thách thức Bảo. Không nén nổi giận dữ, Bảo cầm chiếc điếu cày xô tới vụt Phượng nhưng bị anh Thể giữ lại. Bảo liền cúi xuống nhặt con dao để sẵn cạnh đó đâm thẳng vào bụng Phượng.
 
Phượng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, còn Bảo đến công an tự thú hành vi phạm tội.
 
Sáng 11-8, tại TAND Hà Nội, Đào Văn Bảo lĩnh bản án 18 năm tù về tội giết người, có tính chất côn đồ.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo