xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chửi tục bị nhắc nhở, tức giận đâm chết chủ quán ốc

Tin - ảnh: H.Duyên

(NLĐO) – Khi thực khách nói chuyện lớn tiếng, chủ quán ốc đã nhắc nhở dẫn đến hai bên đánh nhau. Hậu quả, ông chủ quán ốc bị thực khách đâm chết bằng dao Thái Lan.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 27-8 đã tuyên phạt Trần Tuấn Anh (SN 1989) 20 năm tù và Nguyễn Văn Định (SN 1997, cùng ngụ huyện Nhà Bè) 12 năm tù về tội “Giết người”. Cả hai đã "hiệp sức" đâm chết chủ quán ốc vì bị chủ quán làm cho bẽ mặt trước mặt bạn bè.

Định (trái) và Tuấn Anh tại tòa
Định (trái) và Tuấn Anh tại tòa

Tối 4-7-2013, Định đến quán ốc do Nguyễn Thanh Phong (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) làm chủ để mua mồi và rượu về nhậu thì gặp một số bạn bè đang lai rai tại quán. Được nhóm bạn mời, Định đã đến uống một vài ly.

Trong lúc uống rượu, Định nói chuyện lớn tiếng và chửi tục nên Phong nhắc nhở. Bị bẽ mặt, Định cự cãi rồi chửi mắng làm Phong bực mình cầm ghế đánh Định. Định bỏ chạy thì gặp Tuấn Anh đang đi trên đường nên kể cho Tuấn Anh nghe. Nghe xong sự việc, cả hai cùng về nhà lấy dao Thái Lan đến quán ốc thanh toán ông chủ.

Khi đến quán ốc, cả hai truy đuổi và đâm liên tiếp vào người khiến Phong tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo