xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an huyện đã ra quyết định khởi tố

Theo VÕ BÁ - TRÙNG KHÁNH (Pháp Luật TPHCM)

Chiều 26-11, công an huyện đã ra quyết định khởi tố bà Phụng về tội hành hạ người khác.

Chiều 26-11, Công an huyện Thuận An sau lệnh bắt khẩn cấp bảo mẫu Trần Thị Phụng (ngày 24-11) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phụng về tội hành hạ người khác theo khoản 2 Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Sau khi đoạn video clip được tung lên YouTube ngày 23-11 ghi lại cảnh bà Phụng tắm rửa bé Hồ Thị Thúy Ngân (ba tuổi) bằng cách dội nước vào mặt, đè xuống đất để kỳ cọ bằng chân, nhiều người đã rất phẫn nộ.

Trưa 26-11, chúng tôi tìm đến nhà bà Phụng ở ấp Bình Thuận 1 để tìm hiểu rõ hơn trường hợp vi phạm của bà.

Quang cảnh nhà bà Phụng vắng vẻ, không còn tiếng cười, khóc của lũ trẻ và đóng cửa im ỉm.

img
Bà Phụng (trái) với một số bé được bà nhận giữ trước ngày 24-11. Ảnh: VÕ BÁ

Bà L. ở bên cạnh nhà bà Phụng cho biết trong nhà chỉ còn chồng bà Phụng bị bệnh nan y nằm một chỗ và một người con gái của bà vừa sinh con. Các trẻ được bà Phụng nhận giữ trước đó đã được phụ huynh đưa đến điểm giữ trẻ khác.

Địa điểm xảy ra việc tắm bé Ngân bằng chân nằm ở vị trí trống trải, sát mặt đường, người qua lại đều dễ dàng nhìn thấy. Những hình ảnh trong đoạn clip được ghi nhận từ cửa sổ nhà bà L. Theo ông H. (chồng bà L.), có thể một trong số các công nhân may tại nhà ông đã ghi hình nhưng ông chưa xác định được ai. Ông hay đi ra ngoài lấy hàng, lúc ở nhà thì không phát hiện bà Phụng hành hạ trẻ con.

Bà L. thì cho biết đôi lúc có nghe tiếng trẻ khóc từ phía nhà bà Phụng nhưng nghĩ đó là chuyện bình thường của trẻ nên bà không quan tâm nhiều. Khi xem clip, hai vợ chồng bà cảm thấy giận bà Phụng nhưng khi công an đến bắt bà Phụng thì họ lại cảm thấy thương vì hoàn cảnh gia đình bà Phụng khó khăn.

Một phụ nữ tên S., đã gửi con tại nhà bà Phụng cách đây bảy năm, cho biết trong quãng thời gian con bà ở nhà bà Phụng, bà không thấy con có biểu hiện bị bạo hành…

Dựa vào ngày clip có trên mạng để xử lý

Để làm rõ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự bà Phụng, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hồ Quang Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An.

- Căn cứ vào đâu mà công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Phụng về tội hành hạ người khác, thưa ông?

-  Chúng tôi dựa trên chứng cứ là những hình ảnh trong clip và lời khai của chính bà Phụng. Trong đó, hình ảnh là chứng cứ xác thực nhất. Do em bé là người lệ thuộc của bà Phụng nên cách đối xử tàn ác của bà Phụng đã có đủ dấu hiệu của tội hành hạ người khác.

- Cơ quan công an có xác định được thời điểm bà Phụng bắt đầu hành hạ bé, số lần thực hiện là một hay nhiều lần?

- Chúng tôi đang tiến hành làm rõ. Trước mắt, chúng tôi chỉ lấy thời điểm này (khi clip được đưa lên mạng vào ngày 23-11 - PV).

Nhưng trong tội hành hạ người khác, người phạm tội phải có những hành động bạo lực được thực hiện một cách có hệ thống, được lặp đi lặp lại nhiều lần...

 Trường hợp trước đó bà Phụng đã có hành hạ thì vi phạm nhiều lần chỉ là tình tiết tăng nặng, không làm thay đổi tội danh.

- Cũng theo luật định, hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, như gây đau đớn về thể xác hoặc đè nén, áp bức về tinh thần người bị hại thông qua các hành vi đánh đập, bắt nhịn ăn uống… Vậy công an huyện đã xác định được bé Ngân bị tổn thương gì trên cơ thể hay về mặt tinh thần, tâm lý?

- Chúng tôi đã đưa bé đi kiểm tra sức khỏe nhưng không phát hiện những vết thương trên cơ thể. Nếu có, chúng tôi sẽ chuyển sang tội cố ý gây thương tích dựa trên kết quả giám định. Về mặt tinh thần, tâm lý cũng chưa xác định được bé bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng với hành vi của bà Phụng trong clip, tôi nghĩ chắc chắn bé có bị ảnh hưởng về tinh thần.

  - Liệu suy nghĩ của ông có đủ làm căn cứ để khởi tố vụ án?

- Dĩ nhiên là sẽ phải giám định. Nếu có thì cũng sẽ là tình tiết tăng nặng, không thay đổi tội danh.

- Cơ quan điều tra có xác định bà Phụng chỉ đối xử với một bé như vậy hay tất cả các bé trong nhóm trẻ?

- Mới có mấy ngày nên chúng tôi chỉ xác định bà Phụng có hành vi tàn ác với một bé. Sau này chúng tôi sẽ làm rõ thêm.

- Cơ quan điều tra có bị áp lực từ  dư luận hay không?

+ Dư luận cũng có nhưng chỉ là một phần. Chúng tôi khởi tố dựa trên chứng cứ, không phải do áp lực hay nóng vội.

Xin cảm ơn ông.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo