xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cưỡng hiếp người tình nhí, lãnh án nặng

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Lần đầu tiên nam thanh niên giao cấu trái ý muốn nhưng những lần sau đó người tình tự nguyện ngủ chung. Bị cáo bị tòa xử cả hai tội hiếp dâm và giao cấu với trẻ em.

Ngày 15-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai, tuyên y án 14 năm tù đối với Lưu Văn Hội (SN 1984, quê Sóc Trăng) về hai tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.
 
img 
Lúc đầu T. chống đối nhưng sau đó đã chủ động cho Hội quan hệ. Ảnh: Phạm Dũng

Bị cáo Hội và P.M.T. (SN 1997, ngụ Đồng Nai) quen biết nhau từ tháng 7-2011 qua một người bạn. Sau đó, cả hai nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tối ngày 31-7-2011, Hội dẫn T. vào nhà nghỉ đòi quan hệ nhưng T. không đồng ý, sau đó Hội dùng vũ lực để quan hệ.

Những ngày sau đó, khi cha mẹ T. đi vắng, Hội đến nhà chơi rồi cả hai cùng “mây mưa”. Tối ngày 4-8-2011, Hội chui lỗ thông gió vào phòng T. “vui vẻ” rồi ngủ quên đến sáng thì bị người nhà người tình phát hiện báo công an.

Xử sơ thẩm, Hội bị phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 4 năm tù tội giao cấu với trẻ em. Cho rằng mức án còn quá nhẹ, VKSND Đồng Nai kháng nghị tòa phúc thẩm tăng án thêm.
 
Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng mức án 14 năm tù đối với Hội đã quá nặng và đủ sức răn đe nên bác kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo