xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đại án" tham nhũng tại Vifon: Bác kháng cáo kêu oan của 4 bị cáo

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 19-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên án vụ tham nhũng tại Vifon

HĐXX nhận định 7,9 tỉ đồng là khoản tiền Bộ Công thương cho phép Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm  Việt Nam (Vifon) trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi. Do đó, số tiền này xuất phát từ nguồn vốn của Nhà nước, số tiền mất đi là tài sản của Nhà nước.

Vì tài sản bị mất là của Nhà nước nên cấp sơ thẩm xác định Bộ Công thương là nguyên đơn dân sự trong vụ án không sai. Bộ Công thương không làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại không có nghĩa tiền nhà nước không bị mất.

Theo đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của các bị cáo: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, nguyên kế toán trưởng, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính) và Nguyễn Bi (SN 1949, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc). Tòa cũng bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) và bị cáo Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng).

Trên cơ sở đó, tuyên phạt bị cáo Huyền 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; bị cáo Bi 15 năm tù, bị cáo Hồng 7 năm tù, bị cáo Liên 8 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Vì lý do sức khỏe, các bị cáo được HĐXX cho phép ngồi nghe tuyên án

Vì lý do sức khỏe, các bị cáo được HĐXX cho phép ngồi nghe tuyên án

Ngoài ra, cấp phúc thẩm cũng xem xét bị cáo Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán thanh toán) đang bệnh nặng, gia đình neo đơn để giảm nhẹ một phần hình phạt, thể hiện tinh thần nhân đạo. Vì vậy, giảm từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù đối với bị cáo Mẫn về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý là HĐXX  tuyên hủy tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”  mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Bi và Huyền, giao hồ sơ cho VKSND Tối cao điều tra lại.

Bị cáo Nguyễn Bi (SN 1949, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) 

Bị cáo Nguyễn Bi (SN 1949, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc)

Đồng thời, kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét khoản tiền 65.000 USD mà cấp sơ thẩm chưa tuyên buộc bị cáo Huyền phải nộp.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Huyền phải nộp lại số tiền hơn 9,8 tỉ cho Bộ Công thương.

img

Bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, nguyên kế toán trưởng, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, người đeo kính đen)

Vụ "đại án" tham nhũng tại Vifon gây chú ý dư luận thời gian qua. Theo bản án sơ thẩm, Vifon thành lập năm 1993, là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập do ông Nguyễn Bi (SN 1949, ngụ quận 7, TP HCM) làm tổng giám đốc, bà Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, ngụ quận 10, TP HCM) làm kế toán trưởng. Năm 2004, Vifon chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (51% vốn Nhà nước), ông Bi tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, bà Huyền làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và bà Đàm Tú Liên làm kế toán trưởng.

Lợi dụng giai đoạn chuyển đổi này, từ năm 2002 đến 2006, ông Bi và bà Huyền đã cấu kết với nhau chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, gây thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông Công ty Vifon tổng số tiền hơn 18,2 tỉ đồng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo