Nạn nhân Nghĩa tại bệnh viện
Theo tường trình của nạn nhân Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ngụ quận 7-TPHCM), chuyên viên tư vấn bất động sản Công ty Địa ốc V.P.G, trụ sở ở phường Tân Phong (Q.7), khoảng 10 ngày trước, bà D. T. T (SN 1971, ngụ quận 7) gọi điện mời ông Nghĩa đến quán cà phê ở phường Tân Định (Q.1). Tại quán, bà T., đưa 1 số giấy tờ và cho rằng đó là đơn khiếu nại của một số người liên quan tố cáo hoạt động kinh doanh trước đây của ông Nghĩa. Sau đó bà T., yêu cầu ông Nghĩa cho mượn 40.000 USD, nếu không sẽ trưng ra số giấy tờ trên nhằm gây mất uy tín của ông Nghĩa.
Đến 8 giờ 30 phút ngày 14-4, bà T., tiếp tục hẹn ông Nghĩa tới một quán cà phê ở đường Hồ Hảo Hớn (P. Cô Bắc, Q.1). Khi vừa bước lên lầu 2 của quán, thì xuất hiện gần 10 thanh niên lao vào đánh đập ông Nghĩa. Nhóm người vừa hành hung ông Nghĩa, vừa xưng là công an của bộ nên không ai dám can thiệp.
Hành hung xong, nhóm đối tượng này lấy dây trói ông Nghĩa, chở tới 1 bãi xe trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) và tiếp tục đánh. Sau đó, bà T., xuất hiện yêu cầu ông Nghĩa viết giấy nợ bà với số tiền 140.000 USD, 1 giấy nợ khác cho một người tên Châu với số tiền 20.000 USD, nếu không thực hiện theo sẽ bị cắt lỗ tai. Trong lúc nạn nhân lăn tay vào 2 tờ giấy nợ thì trinh sát Công an quận 1 ập đến bắt quả tang.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Bình luận (0)