xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dẹp cà phê thác loạn

HẢI LIÊN-VĂN TOÀN

Trong đợt ra quân mới đây, Công an quận 11-TPHCM bắt quả tang nhiều tiếp viên ở các quán cà phê trên đường Hòa Bình, Lạc Long Quân đang có hành vi kích dục với khách

Liên tiếp nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng 2 quận 11 và Bình Tân-TPHCM đã ráo riết ra quân  kiểm tra, xử lý các quán “cà phê thác loạn” trên địa bàn các phường 3, 5, 9, 10 (quận 11) và Bình Trị Đông (quận Bình Tân) mà Báo Người Lao Động đã phản ánh trong các số báo vừa qua.
 
Ra quân kiểm tra
 
Ngày 8-4, lực lượng Công an quận 11 đã kiểm tra đột xuất các quán cà phê Yến Nhi (đường Hòa Bình, phường 5), Thánh Ly (đường Lạc Long Quân, phường 3), Sao Mai (đường 3 Tháng 2, phường 16) và bắt quả tang nhiều tiếp viên của 3 quán này trên đang có hành vi kích dục với khách. Hiện Công an quận 11 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho đội kiểm tra liên ngành 814 quận để xử lý.
 
img
Các nhân viên của quán cà phê Hồng Thủy, quận Bình Tân – TPHCM khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh chụp tối 9-4. Ảnh: HẢI LIÊN
 
Trước đó, Công an quận 11 cũng bắt và xử phạt 48 điểm kinh doanh cà phê, giải khát không lành mạnh, một số quán đã bị rút giấy phép kinh doanh, thậm chí có nơi bị rút giấy phép đến 3 lần. Trong đó, quán cà phê Nguyễn (đường Lạc Long Quân, phường 3) do Nguyễn Văn Thịnh làm chủ đã bị Công an quận 11 bắt quả tang chứa gái mại dâm. Trước đó, vào đầu năm 2011, quán cà phê này nhiều lần bị bắt quả tang chứa mại dâm. Hiện quán cà phê Nguyễn đã bị rút giấy phép kinh doanh, riêng Nguyễn Văn Thịnh bị xử phạt 5 năm tù…
 
Tại quận Bình Tân, ngày 9-4, lãnh đạo UBND quận cũng đã có buổi làm việc với UBND phường Bình Trị Đông và 7 phường khác để triển khai việc rà soát lại toàn bộ các quán cà phê có biểu hiện không lành mạnh, qua đó có biện pháp chấn chỉnh. Ngay sau buổi họp, các lực lượng chức năng của quận và phường Bình Trị Đông đã tiến hành kiểm tra hàng loạt quán cà phê trên Hương lộ 2, đường Trương Phước Phan, Tân Hòa Đông…
 
Địa phương phải chịu trách nhiệm
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Công an quận 11, cho biết theo phân công, lực lượng công an chỉ tập trung xử lý những hành vi liên quan đến hình sự, mại dâm, còn các vấn đề khác thuộc trách nhiệm của đoàn kiểm tra liên ngành 814. Thời gian tới, lãnh đạo công an quận sẽ chỉ đạo công an các phường kết hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận tiếp tục kiểm tra tất cả các quán cà phê trên địa bàn có biểu hiện không lành mạnh. Đặc biệt, quận sẽ có phương án “đánh mật”, sử dụng nghiệp vụ để bắt quả tang, khởi tố hình sự. 
 
img

Các nhân viên của quán cà phê Hồng Thủy, quận Bình Tân – TPHCM “tẩu thoát” khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh chụp tối 9-4 _Ảnh: HẢI LIÊN

 
Ông Dương Công Khanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 11, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, quận đã có buổi làm việc khẩn với các ban ngành, lực lượng liên quan lên kế hoạch hành động cụ thể để quyết tâm dẹp tệ nạn này.
 
Ông Khanh khẳng định: “Quận cũng đã yêu cầu tất cả 16 phường báo cáo lại tình hình, chứ không thể nói thường xuyên đi kiểm tra mà để tồn tại những quán cà phê thác loạn như báo nêu, gây bức xúc dư luận”.
 
Theo lãnh đạo UBND quận Bình Tân, qua xác minh những thông tin mà Báo Người Lao Động phản ánh thì quán cà phê Gia Phi (đúng giấy đăng ký kinh doanh là Gia Phú trên đường Trương Phước Phan do bà Quách Thị Ngọc Hà làm chủ); cà phê 561 do bà Hoàng Thị Thủy đứng tên; cà phê 571 và quán cà phê Cây Phượng (Hương lộ 2) đều là những quán hoạt động có biểu hiện “nhạy cảm” đã bị phạt nhiều lần nhưng lại chưa bắt quả tang về hành vi thác loạn.
 
“Chúng tôi đã chỉ đạo UBND phường Bình Trị Đông trong 10 ngày (kể từ ngày 10-4) phải kiểm tra, dẹp tất cả các quán cà phê thác loạn mà báo phản ánh, báo cáo cụ thể lên quận, nếu không lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm trước UBND quận”- ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết.
 

Hiệu quả bước đầu

Trong lúc lực lượng chức năng đang ra quân kiểm tra thì theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều quán cà phê thác loạn vẫn hoạt động. Quán Thủy Tú trên đường Minh Phụng (quận 11) được đánh giá là quán thác loạn nhất vẫn đông khách trong những ngày qua.
 
 Trưa 10-4, chúng tôi vào quán Thủy Tú, thấy khách lạ, tiếp viên ngồi sang ghế bên cạnh vừa nói chuyện vừa thăm dò.
 
Khi chúng tôi hỏi, một tiếp viên cho biết: “Do mấy hôm nay bị kiểm tra nên chủ quán yêu cầu phải mặc đồ kín hơn để đối phó. Vài ngày nữa qua đợt sẽ… vô tư!”.
 
Các quán cà phê khác như Hoàng Lâm, Thy Thy (đường Minh Phụng), các quán trên đường Hòa Bình, Lạc Long Quân vẫn hoạt động bình thường, tuy tiếp viên đã ăn mặc kín đáo hơn nhưng vẫn sẵn sàng chiều khách khi có yêu cầu.

Tại các khu vực Hương lộ 2 và đường Trương Phước Phan (quận Bình Tân), quán cà phê Liên và một số quán đang “tạm thời” ngừng hoạt động, còn lại vẫn tiếp khách bình thường. Tại nhiều quán cà phê, phòng “mát-xa” vẫn “phục vụ” khách bình thường. Người dân đang lo lắng có thể sau đợt kiểm tra này, tình trạng đâu lại vào đó.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo