xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đói thuốc” là đi cướp

SỸ HƯNG - LÊ PHONG

Các đối tượng cướp giật gây án trong tình trạng đang “đói thuốc” hoặc “phê” ma túy nên rất nguy hiểm cho người đi đường và những người truy đuổi

Theo Công an TP HCM, dù TP đã kéo giảm tội phạm nhưng các đối tượng cướp giật đa số đều nghiện ma túy, manh động và gây án táo tợn.

Tuổi đời còn trẻ

Thiếu tá Lê Minh Huy - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh - cho biết các đối tượng cướp giật đều nghiện ma túy và có tuổi đời còn rất trẻ, chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm cướp giật. Những đối tượng này từ 15-20 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, gia đình không quan tâm và thường xuyên tụ tập để sử dụng ma túy. Không những thế, chúng còn sa vào các trò chơi như game bắn cá, đá gà ăn tiền…, đến khi nhẵn túi thì rủ nhau đi cướp giật. “Con mồi” chúng nhắm tới chủ yếu là phụ nữ đang nghe điện thoại, người đi bộ, đi xe máy một mình hoặc chở đồ cồng kềnh… vì những trường hợp này không có khả năng truy đuổi. “Do vậy, người dân khi ra đường cần hạn chế nghe điện thoại, giỏ xách phải bỏ vào cốp xe… để đề phòng và tránh bị tai nạn nếu gặp cướp giật” - thiếu tá Huy khuyến cáo.

Băng cướp giật nghiện ma túy tại Công an quận Bình Thạnh Ảnh: SỸ HƯNG
Băng cướp giật nghiện ma túy tại Công an quận Bình Thạnh Ảnh: SỸ HƯNG

Cũng theo thiếu tá Huy, loại hình tội phạm này ngày càng nguy hiểm do trước khi đi cướp, các đối tượng thường sử dụng ma túy. “Khi sử dụng chất kích thích, bọn chúng trở nên lì lợm, chạy xe tốc độ cao và chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi. Để bắt được các đối tượng nghiện ngập, chúng tôi phải lên kế hoạch phối hợp nhịp nhàng để làm sao vừa bắt được cướp vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người đi đường” - thiếu tá Huy nói.

Minh chứng là vụ các trinh sát Công an quận Bình Thạnh tổ chức theo dõi, truy bắt băng cướp giật khét tiếng trên địa bàn, gồm: Nguyễn Đinh Hiền (20 tuổi), Huỳnh Văn Y (17 tuổi), Nguyễn Tấn Nghĩa (21 tuổi, cả ba cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Trung Hiếu (21 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức). Thiếu tá Lê Minh Huy cho biết băng cướp này đều nghiện ma túy, thường xuyên tụ tập tại 1 khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm để bàn kế hoạch trước khi đi “ăn hàng”. Đáng nói, trước khi gây án, bọn chúng thường “phê” ma túy để tăng độ lì lợm rồi cầm theo hung khí, điều khiển những chiếc xe máy đã được đôn dên, xoáy nòng… đi cướp giật.

Giữa năm 2015, đã có nhiều nạn nhân đến Công an quận Bình Thạnh trình báo bị băng nhóm nghiện ma túy cướp tài sản trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm… Từ trình báo của nạn nhân, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh âm thầm theo dõi và nắm được băng cướp này do Nguyễn Tấn Nghĩa cầm đầu. Phải mất 2 tháng ròng đeo bám, cuối cùng các trinh sát mai phục và bắt toàn bộ băng nhóm này. Ngoài vụ cướp trên, Công an quận Bình Thạnh còn bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán nghiện ma túy khác, bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân.

Ngày càng manh động và liều lĩnh

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM - cho biết quý I/2016, TP xảy ra 1.035 vụ phạm pháp hình sự, giảm 377 vụ so với quý IV/2015; so với quý I/2015, giảm trên 21%. Theo thượng tá Mỹ, dù ở TP không tồn tại những băng cướp giật có tổ chức nhưng tình trạng các đối tượng nghiện ra đường cướp giật tài sản ngày càng manh động và liều lĩnh. Mới đây, các trinh sát Công an quận Tân Bình tổ chức truy đuổi bắt Nguyễn Hồng Phát (26 tuổi) và Nguyễn Công Hòa (36 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) - hai đối tượng nghiện ma túy nặng, mới mãn hạn tù và gây án cực kỳ nguy hiểm.

Một vụ cướp manh động khác mà đến nay khi nhắc lại, chị T.T.P.T (26 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị T. kể khoảng 17 giờ 40 phút ngày 12-3, chị điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình. Khi đến ngã ba Phạm Văn Hai - Hoàng Sa, vì có người gọi điện nên chị lấy điện thoại ra nghe. Khi chị T. đang cầm chiếc điện thoại trên tay thì bất ngờ bị 1 đôi nam nữ áp sát và giật khiến chị loạng choạng suýt té xuống đường. Một số người dân đuổi theo nhưng thấy đối tượng trên tay cầm hung khí nên không dám tiếp cận. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến của vụ cướp đã được camera hành trình của chiếc ô tô lưu thông phía sau ghi lại, người này sau đó tung lên mạng internet. Từ hình ảnh clip này, trong đêm 15-3, các trinh sát Công an TP HCM đã phục kích bắt giữ được Cường và Linh. Tại công an, 2 đối tượng khai thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng và đều nghiện ma túy nặng. Cặp đôi này thường ra đường rình rập phụ nữ để cướp giật tài sản rồi đến 1 tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Bình Thạnh bán lấy tiền “phê” ma túy. Cường và Linh còn khai tính đến thời điểm bị bắt, cả hai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản của phụ nữ.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 18-4

Kỳ tới: Tiếp tục truy quét

Đa số là người nghiện tại địa phương

Phát biểu tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 mới đây, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho rằng đừng đổ lỗi cho đối tượng trộm cướp chủ yếu là dân nhập cư, như thế là không chính xác. Qua công tác điều tra, phân tích kỹ nguyên nhân thì đa số các vụ cướp đều do người địa phương gây nên. Đây là các đối tượng nghiện hút, thất nghiệp, lôi kéo nhau phạm tội. Cho nên việc để tồn tại tội phạm trên địa bàn TP là trách nhiệm của ngành công an, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở trong việc quản lý, giáo dục, đưa các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra, còn là trách nhiệm của các đoàn thể, chính quyền địa phương, MTTQ…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo