xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối tượng cầm đầu trong vụ hỗn chiến bằng súng đã ra đầu thú

Tr. Thường

(NLĐO) – Cả 3 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bằng súng gây náo loạn làng quê ở tỉnh Quảng Nam đã ra đầu thú.

Sáng 10-4, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyên Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - cho biết lúc 0 giờ sáng cùng ngày, Đinh Thanh Vinh (SN 1978, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) – kẻ đầu sỏ trong vụ thanh toán bằng súng khiến 3 người thương vong đã đến trụ sở công an đầu thú.

Đối tượng Đinh Thanh Vinh, kẻ cầm đầu ra đầu thú
Đối tượng Đinh Thanh Vinh, kẻ cầm đầu ra đầu thú
Nghĩa nhớp - một trong 3 đối tượng trong nhóm của Vinh ra đầu thú
Nghĩa "nhớp" - một trong 3 đối tượng trong nhóm của Vinh ra đầu thú

Đây là đối tượng thứ 3 trực tiếp tham gia vào vụ hỗn chiến ra đầu thú. Trước đó, lần lượt hai đàn em thân tín của Vinh là Lê Viết Nghĩa (SN 1991, còn gọi là Nghĩa “nhớp”) và Doãn Việt Quang (SN 1991, cùng ngụ xã Đại Nghĩa) đều đã ra đầu thú.

Được biết, sau khi gây án, Nghĩa và Quang trốn vào tỉnh Quảng Ngãi, Vinh trốn ra TP Đà Nẵng. Ngày 8-10, Nghĩa rủ Quang ra đầu thú, Quang đồng ý nhưng đi được nửa đường thì Quang đổi ý nên tối đó chỉ có một mình Nghĩa đến công an đầu thú.

Sáng hôm sau, suy nghĩ lại có trốn cũng không thoát nên Quang ra đầu thú. Trong vụ án, Nghĩa, Vinh mỗi người cầm một cây súng bắn các đối tượng còn Quang sử dụng mã tấu.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Nghĩa khai rằng mình đã bắn 2 người bị thương gồm Mai Hoàng Đạo (SN 1983, ngụ xã Đại Nghĩa) và Hạ Ngọc Vi (SN 1988, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) nhưng phủ nhận bắn Lê Tấn Tú (SN 1992, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) tử vong. Tuy nhiên, những thông tin này cần được xác thực khi cơ quan điều tra lấy lời khai của Vinh. Hiện các đối tượng đang được di lý vào Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như như Báo Người Lao Động đã thông tin, khuya 5-4, tại xã Đại Nghĩa xảy ra vụ nổ súng gây chấn động làng quê. Trong lúc rượt đuổi, Lê Tấn Tú (“Tú rồng”) bị trúng hai phát đạn, trong đó có phát xuyên tim, chết tại chỗ. Vi và Đạo bị bắn và chém trọng thương. Ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn giữa nhóm của Vinh với nhóm của Vi.

Theo các nguồn tin, trước đây Vi là đàn em của Vinh nhưng khi Vinh đi làm ăn xa thì Vi nổi lên là một kẻ có số má ở địa phương. 2 năm gần đây, Vinh trở về quê thì nhóm Vinh và Vi xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn “bảo kê”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo