xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đốt nhà, chém công an, lãnh 14 năm tù

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Sau khi say rượu, gã thanh niên về đốt chòi lá của mình rồi xách dao đi gây sự với hàng xóm. Công an đến can thiệp thì bị y dùng dao chém.

Ngày 18-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ 16 năm tù xuống còn 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Đực (SN 1981, quê Tiền Giang) về tội giết người.

img
Bị cáo Đực tại phiên phúc thẩm

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm xử Đực 16 năm tù là quá nặng, chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ nên chấp nhận kháng cáo xin giảm án của Đực.
 
Theo án sơ thẩm, chiều ngày 12-12-2011, sau khi uống rượu về, Đực và chị gái cãi nhau. Sau đó, Đực dùng bật lửa đốt cháy chòi lá của mình. Chưa dừng lại, Đực tiếp tục xách dao sang nhà hàng xóm “thanh toán” vì mâu thuẫn trước đó chưa được giải quyết.
 
Nhận tin báo, ông Lê Quang Tuấn (SN 1972, công an xã) được cử xuống giải quyết vụ việc.
 
Thấy công an cầm roi điện xuống, Đực xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Tuấn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo