xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần Tết, coi chừng bị trộm

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Công an nhiều quận, huyện ở TP HCM in thư ngỏ gửi các hộ dân thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và khuyến cáo cảnh giác trước tình trạng trộm cắp

Theo báo cáo của Công an TP HCM, năm 2014 đã xảy ra 6.381 vụ án hình sự. Trong đó, trộm cắp tài sản gia tăng và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Chỉ riêng đợt cao điểm trấn áp tội phạm hoạt động có tổ chức (từ ngày 1-10 đến 15-12-2014), công an đã phá 455 vụ, bắt 526 đối tượng.

Trộm cắp không chừa ai

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1-1, ông Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, lái ô tô từ trung tâm TP ra hướng Đồng Nai. Khi đến trạm xăng dầu Phương Mai trên xa lộ Hà Nội (phường Phước Long A, quận 9), ông Lịch ghé vào đổ xăng.

Trong lúc ông vòng ra sau xe mở nắp xăng thì Phan Thành Đô (SN 1994) và Đinh Minh Quang (SN 1993, cùng ngụ quận 9) điều khiển xe máy áp sát ô tô của ông Lịch, trộm một túi xách bên trong có 50 triệu đồng cùng một số giấy tờ rồi tẩu thoát.

Qua mô tả nhận dạng từ các nhân chứng, đến 14 giờ cùng ngày, trinh sát Công an quận 9 đã bắt được Đô, sau đó Quang cũng ra đầu thú.

Mới đây, lúc 8 giờ 10 phút ngày 3-1, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1974; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng (hướng từ cầu Kiệu ra ngã tư Phú Nhuận). Khi đến ngã ba Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh (phường 1, quận Phú Nhuận), do phía trước đèn đỏ nên anh Trường chạy chậm lại.

Bất ngờ, một đối tượng điều khiển xe máy áp sát dùng chân đạp vào bộ phận gác chân bên trái của xe anh Trường. Do bị tác động, anh Trường quay lại nhìn thì bên phải xuất hiện 2 đối tượng đi chung xe áp sát, chỉ trong chớp mắt chúng móc túi quần anh Trường lấy 2.100 USD, gần 5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân rồi bỏ chạy khi nạn nhân chưa kịp biết điều gì xảy ra!

Bùi Quang Thái (phải) bị bắt giữ vì hành vi trộm xe máy vào rạng sáng 8-10-2014
Bùi Quang Thái (phải) bị bắt giữ vì hành vi trộm xe máy vào rạng sáng 8-10-2014

Một buổi chiều cuối tháng 11-2014, chị B.T.N.D (phóng viên một tờ báo ở TP HCM) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1 (hướng từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức về ngã tư Bình Phước). Khi chị D. vừa rẽ theo bùng binh vào Quốc lộ 13 thì bị 1 đối tượng điều khiển xe máy áp sát đạp ngã.

Trong lúc chị D. chưa kịp định thần thì xuất hiện 2 tên khác đi chung xe máy áp sát bên phải, giật giỏ xách (bên trong có giấy tờ tùy thân, 5 triệu đồng và máy tính bảng) rồi tẩu thoát. Điều đáng nói, tất cả những vụ trộm cắp trên đều diễn ra giữa nơi đông người.

“Nhập nha” gia tăng

Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM, các khu vực tập trung dân cư có thu nhập cao thường được bọn trộm chọn làm nơi gây án. Ở những nơi này, hầu như nhà nào biết nhà đó, nhiều người khi đi xa mà vẫn không nhờ hàng xóm trông nhà giúp. Trong khi đó, bọn trộm là những băng nhóm chuyên nghiệp, thủ đoạn và phương thức của chúng rất tinh vi, khép kín từ lúc gây án đến khâu tiêu thụ tài sản.

Điển hình là băng nhóm do Nguyễn Văn Đông (tức Tân “đầu gà”, SN 1971) cầm đầu gây ra 20 vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản, bị triệt phá vào đầu tháng 8-2014. Băng này phá được mọi loại khóa cửa. Khi bị bắt, chúng khai nhận có đêm trộm 1 nhà đến 2 lần hoặc 1 đêm bẻ khóa 2 nhà ở phường 2, quận Tân Bình để trộm… 3 xe máy. Tất cả xe trộm cắp được, chúng mang qua Campuchia tiêu thụ.

Hay vụ trộm hơn 200 triệu đồng xảy ra vào ngày 15-12-2014 tại khu dân cư Thế Kỷ 21 (phường Bình Trưng Tây, quận 2). Dù căn nhà thiết kế kín cổng cao tường, gần đó là chốt dân phòng nhưng do xung quanh khá vắng nên bọn trộm đột nhập lấy hơn 200 triệu đồng.

Thậm chí, một chi nhánh ngân hàng ở đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp có bảo vệ túc trực 24/24 giờ, có camera quan sát nhưng vẫn bị trộm đột nhập lấy 3 xe máy vào rạng sáng 4-11-2014.

Để người dân tự bảo quản tài sản của mình, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Công an quận 6 đã in thư ngỏ gửi đến từng hộ dân. Theo đó, thủ đoạn của bọn trộm cắp là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học hoặc người dân; lợi dụng đêm khuya, khi mọi người ngủ say, người dân về quê ăn Tết hoặc đi chơi lễ dài ngày, nhà không người trông coi để cắt khóa, đột nhập trộm tài sản.

“Người dân không nên để tiền, vàng số lượng lớn trong nhà; phải khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ; khi đi xa nên nhờ người thân hoặc hàng xóm trông nhà giúp. Nếu có điều kiện thì trong nhà nên gắn camera; xe máy cần trang bị thêm khóa phụ, khóa đĩa… Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cần tăng cường tuần tra, bảo vệ và trang bị thêm hệ thống camera quan sát” - một lãnh đạo Công an quận 6 khuyến cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo