xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giả cán bộ phường bán vé ca nhạc

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Nhiều doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM bị một số “cán bộ phường” đến yêu cầu mua vé xem ca nhạc với giá 200.000 đồng/vé

Chị C. - nhân viên một công ty trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức - cho biết khoảng 10 giờ ngày 29-2, có 2 người đàn ông ăn mặc lịch sự đến “nhờ” công ty mua 2 vé xem chương trình ca nhạc chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại rạp Thủ Đô trên đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP HCM.

Vì làm ăn nên phải mua

Theo chị C., 2 người này cầm trên tay quyển sổ nói là “cán bộ phường” Linh Trung rồi gợi ý công ty mua một số vé xem ca nhạc để ủng hộ CLB Công an hưu trí TP. Do bất ngờ nên chị C. yêu cầu 2 vị khách chờ để hỏi ý kiến lãnh đạo thì họ ngăn lại. Khi chị C. lấy điện thoại ra định gọi cho tổng giám đốc, lập tức một người lớn tiếng “nhắc nhở” nếu gọi thì phường bắt mua nhiều. “Nói xong, họ ép tôi mua 2 vé với giá 200.000 đồng/vé rồi bỏ đi” - chị C. nói. Sau khi mua 2 chiếc vé màu đỏ, nghi ngờ nên chị C. gọi điện đến UBND phường Linh Trung để xác minh thì mới biết bị lừa.

Cách đó không lâu, chị M. - nhân viên một công ty trên địa bàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức - đang ngồi trong công ty thì có 3 người đàn ông mặc quần tây, áo trắng giới thiệu là “cán bộ phường” đến thông báo sắp tới sẽ diễn ra chương trình ca nhạc chào mừng ngày giải phóng miền Nam ở quận 5, rồi yêu cầu mua 2 vé để ủng hộ. Vì thấy chương trình có ý nghĩa nên chị M. không ngần ngại bỏ tiền ra mua 2 vé và trả 400.000 đồng. Tuy nhiên, khi chị M. nhờ người quen lên phường Tam Bình xác minh thì mới biết đã dính bẫy các đối tượng lừa đảo.

 

Trên Facebook của mình, một giám đốc cảnh báo chiêu trò giả cán bộ phường để bán vé xem ca nhạc
Trên Facebook của mình, một giám đốc cảnh báo chiêu trò giả cán bộ phường để bán vé xem ca nhạc

 

Theo quan sát của chúng tôi, ở góc trái của chiếc vé mà các đối tượng bán chỉ đóng mộc vuông, không phải dấu tròn của cơ quan nhà nước; bên phải ghi giá 200.000 đồng/vé. Ngoài ra, vé còn in tên các đạo diễn và một số diễn viên không có tiếng tăm trong nghề kèm theo dòng chữ “nghiêm cấm sao in vé dưới mọi hình thức”. Người dân còn cho biết một số hộ gia đình đang trong quá trình xây dựng nhà trên địa bàn quận Thủ Đức cũng bị các đối tượng tự xưng là “cán bộ phường” đến ép mua vé xem ca nhạc để ủng hộ người nghèo.

Điều đáng nói, thời gian gần đây, những vụ giả mạo cán bộ phường để lừa gạt doanh nghiệp trên địa bàn quận Thủ Đức xảy ra ngày càng nhiều. “Các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, biết tên chủ tịch, phó chủ tịch các phường, khi chúng tôi hỏi thì họ trả lời vanh vách. Vì là chỗ làm ăn và thấy chương trình quyên góp từ thiện có ý nghĩa nên chúng tôi mới đồng ý mua vé xem ca nhạc mà họ yêu cầu” - ông K. (giám đốc một công ty ở quận Thủ Đức) nói.

Phường không có chủ trương

Ngày 2-3, chúng tôi đến rạp Thủ Đô để tìm hiểu thông tin thì quản lý ở đây cho biết có ký hợp đồng với đại diện của CLB Công an hưu trí TP. Còn đạo diễn chương trình Phan Quốc Kiệt khẳng định chỉ là đơn vị thực hiện chương trình, việc bán vé thuộc về CLB Công an hưu trí TP. Trong khi đó, theo đại diện CLB Công an hưu trí TP, chương trình tổ chức có xin phép và thành viên CLB đã liên hệ với các phường vận động người dân mua vé. “Rất có thể một số đối tượng lợi dụng sự kiện này để lừa gạt người dân” - vị này nhận định.

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, cho biết ở phường không có chủ trương cử người đi bán vé xem ca nhạc ủng hộ CLB Công an hưu trí TP như các đối tượng rêu rao. “Nếu họ muốn bán thì phải có văn bản của Công an TP gửi Công an quận Thủ Đức để giới thiệu nhưng chúng tôi không nhận được. Đây thực chất là nhóm người tự xưng cán bộ phường để lừa gạt doanh nghiệp, người dân mà thôi. Chúng tôi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nếu tiếp tục phát hiện những kẻ lừa đảo như trên thì thông báo cho công an phường để xử lý” - ông Hưng nói.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cũng xác nhận địa phương không nhận được giấy giới thiệu nào liên quan đến việc bán vé xem ca nhạc ủng hộ CLB Công an hưu trí TP. “Trước đây, từng có người giới thiệu là cán bộ hưu trí đến nhờ phường vận động để quyên góp tiền và làm giấy giới thiệu bán vé nhưng chúng tôi không đồng ý vì chưa có chỉ đạo từ cấp trên” - ông Quốc thông tin.

 

Nói khơi khơi là lừa đảo

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM, khẳng định không có chuyện các thành viên CLB Công an hưu trí TP làm những việc sai trái như vậy. “Nếu có chủ trương đó, CLB phải có giấy giới thiệu và được công an khu vực đi theo thì người dân mới xem xét ủng hộ hay không, chứ nói khơi khơi như thế là lừa đảo” - ông Phương nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo