xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc

NGUYỄN QUYẾT

Với trách nhiệm của một công dân và tinh thần cảnh giác cao, anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1971, ngụ TP Hà Nội) đã giải cứu 2 đứa trẻ bị bắt cóc

Ngày 14-8, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em của Quỳnh Anh (SN 1989, ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, quốc tịch Trung Quốc).

Bị bắt cóc khi đang chơi

Chúng tôi tìm về nhà 2 cháu Nguyễn Thúy Hòa (SN 2003, học lớp 5) và Quách Thị Diên (SN 2008, chưa đi học, hàng xóm với Hòa). Người thân của 2 cháu vẫn chưa hết bàng hoàng.
img
Quỳnh Anh và 2 cháu bé bị bắt cóc (Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp)

Nét mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi, cháu Hòa kể trưa 13-8, Hòa và Diên đang chơi trước nhà, Quỳnh Anh đến rủ đi chơi. Hòa không đồng ý, bất ngờ Quỳnh Anh kéo tay Hòa lôi đi. Thấy vậy, Diên cũng đi theo. Cả hai bị kéo băng qua đường tàu để ra bến xe buýt trên đường lớn.

 Hòa định kêu, Quỳnh Anh cấu tay rất đau và bịt miệng lại. Khi đến bến xe buýt, Quỳnh Anh dọa nếu không lên sẽ đẩy ra giữa đường cho xe cán chết. Sợ quá, 2 cháu lên xe buýt đi cùng.  Ngồi trên xe, Hòa khóc đòi về với mẹ nhưng Quỳnh Anh không cho. Đến khu vực bến xe buýt ở phố Đào Tấn, Quỳnh Anh  xuống xe, bắt 2 cháu bé gọi “chị”. Hòa không nghe, Quỳnh Anh tát cháu.

Không bỏ qua những nghi vấn nhỏ 

Bị đánh đau, Hòa dắt Diên bỏ chạy nhưng bị giữ lại, Hòa bật khóc vì sợ cũng vừa lúc anh Nguyễn Quốc Khánh (trú tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) đi qua tòa nhà Lotte đang xây dựng trên đường Đào Tấn (đối diện khách sạn Daewoo) nhìn thấy. Cảm giác có gì bất thường, anh Khánh liền quay xe lại hỏi chuyện.

Người phụ nữ nói quê ở Thanh Hóa nhưng giọng 2 cháu nhỏ không giống giọng Thanh Hóa, hơn nữa cháu nhỏ hơn lại nói ở Văn Điển, sinh nghi nên anh Khánh liền tri hô. Người phụ nữ vội kéo 2 cháu bé bỏ chạy. Anh Khánh cùng người dân, CSGT lập tức giữ lại, đưa về công an phường. Ngay sau đó, 2 cháu bé được đưa về nhà ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nói chuyện cùng chúng tôi, Hòa cho biết đêm cháu vẫn nằm mơ thấy lại toàn bộ sự việc, nhất là vẻ mặt dữ tợn của Quỳnh Anh lúc bắt cháu đi. Người nhà 2 cháu Hòa, Diên xúc động kể anh Khánh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng váy, áo cho 2 cháu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Quỳnh Anh có cha là người Trung Quốc, mẹ ở Hậu Lộc - Thanh Hóa. Quỳnh Anh sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, đến khi cha mất  thì về Việt Nam. Trước đây, Quỳnh Anh từng ở trọ  với chị Nguyễn Thị Thùy Linh, cùng xóm trọ với mẹ con cháu Diên. Linh cho biết tình cờ gặp Quỳnh Anh và cô ta xin về ở cùng. Quỳnh Anh hay lừa đảo người khác, thỉnh thoảng giả ngất để xin tiền ăn chơi. “Nó không đàng hoàng. Cách đây 3-4 tháng không chịu nộp tiền nhà, em đã đuổi nó đi” - Linh nói.

Bắt cóc đòi 200 lượng vàng

Chiều 14-8, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ba anh em ruột Đào Thanh Sang (SN 1984), Đào Văn Giàu (SN 1986) và Đào Quang Danh (SN 1992, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền.

Trước đó, Sang nói với Giàu và Danh là bị chủ nợ thúc bách, hăm dọa, đề nghị hai em tham gia bắt cóc trẻ em để tống tiền. Ngày 12-8, cả ba bắt cóc cháu Đào Minh Thái (18 tháng tuổi), con của chị Đào Thị Hiền (37 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, bà con với Sang), yêu cầu gia đình chị Hiền phải chuẩn bị 200 lượng vàng chuộc con. Sau khi thương lượng, bọn chúng giảm xuống còn 10 lượng. Cùng ngày, Giàu chở Danh đưa bé Thái trả cho chị Hiền để lấy tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.  Đáng chú ý,  việc trao đổi đòi tiền chuộc với chị Hiền qua điện thoại là giọng nữ. Các đối tượng khai cài điện thoại ở chế độ chuyển giọng nhưng không trưng ra được chiếc điện thoại mà chúng đã dùng. Công an nghi ngờ có đồng phạm là nữ, kêu gọi đối tượng này đầu thú.
N.Phú


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo