xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ bỗng... bị tâm thần

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

Cho vay nặng lãi thu không thiếu một đồng, mua bán ma túy xuyên quốc gia, xả súng giết người thành thạo nhưng khi bị cơ quan pháp luật “sờ gáy”, nhiều giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng bỗng nhiên... mắc bệnh tâm thần

Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng, cho biết thời gian gần đây, bệnh án tâm thần như “bùa hộ mệnh” của bọn tội phạm để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

img

Dư Kim Dũng (thứ 2 từ trái sang), “trùm” ma túy đất cảng thoát án tử hình nhờ có tiền sử bệnh tâm thần

Xin tại ngoại để trị bệnh

Một ngày cuối tháng 2-2012, trên phố Đình Đông, quận Lê Chân xuất hiện một nhóm “ninja” bịt mặt ập đến cửa hiệu cầm đồ do Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu “nhom”, SN 1990, một giang hồ khét tiếng tại đất cảng) làm chủ. Sau nhiều tiếng nổ chát chúa, nhóm “ninja” lên xe phóng đi,  để lại Hiếu “nhom” nằm rên rỉ ở góc nhà, khắp người bê bết máu vì bị đâm, chém nhiều nhát.

Thoát nạn, Hiếu “nhom” nhanh chóng xác định đối thủ của mình là nhóm côn đồ do Đào Duy Tuấn (tức Tuấn “tượng”, SN 1978, ở quận Hồng Bàng - Hải Phòng) cầm đầu. Bị cơ quan công an bắt giữ, Tuấn “tượng”  thừa nhận đã nổ súng, chém người do mâu thuẫn với Hiếu “nhom”.

Ngày 7-3-2012, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Duy Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ngày 15-4-2012, gia đình Tuấn có đơn đề nghị xem xét cho bị can được tại ngoại để chữa bệnh... tâm thần.
Sau khi cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần, ngày 31-7-2012, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Hải Phòng có kết luận Đào Duy Tuấn mắc bệnh tâm thần. Tiếp đó, ngày 6-8-2012, VKSND TP Hải Phòng đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Tuấn tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương.
Đến ngày 4-4, nhận được thông báo xác định bệnh nhân Tuấn đang ổn định từ cơ quan chức năng, Công an TP Hải Phòng mới ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và bắt giam Đào Duy Tuấn.

Bệnh tâm thần nhưng vẫn làm đại ca

Đình đám nhất trong việc lợi dụng bệnh tâm thần là Mai Đức Vượng (SN 1981, còn gọi là Tộ “tích”, trú quận Ngô Quyền - Hải Phòng). Từ năm 2008 đến tháng 10-2011, “đại ca” này cùng hàng chục đàn em gây ra nhiều vụ thanh toán, bắn giết từ Nam ra Bắc. Khi bị truy đuổi ráo riết, Vượng đã trốn ra nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em trong nước đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, giết người Đến ngày 24-10-2011, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Interpol Việt Nam đã bắt giữ Tộ “tích” khi đang trốn ở Trung Quốc.

Tháng 6-2012, gia đình Tộ “tích” có đơn đề nghị xem xét việc trước đó Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng đã xác nhận tên giang hồ này từng điều trị tại đây 3 lần với chẩn đoán bị bệnh động kinh. Ngày 2-7-2012, cơ quan CSĐT quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Vượng. Sau đó, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần - Sở Y tế Hải Phòng có kết luận: “Vượng mắc bệnh tâm thần thể động kinh. Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Vượng có mắc bệnh này. Bệnh làm Vượng giảm khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”.

Trong lúc chữa bệnh tâm thần, ngày 13-12-2012, Công an TP Hải Phòng phát hiện Tộ “tích” cùng đàn em tụ tập ăn chơi tại khách sạn Montecarlo. Kiểm tra phòng trọ của nhóm Tộ “tích”, lực lượng công an thu giữ 1 súng K54 cùng 5 viên đạn. Cũng trong thời gian “chữa bệnh”, Tộ “tích” có đến gặp nhiều người ở Hải Phòng để đòi nợ thuê.

Theo đồn đại của giới giang hồ đất cảng, nhiều kẻ buôn bán ma túy, giết người nhưng nhờ có hồ sơ bệnh án tâm thần đã thoát án tử hình. Có lẽ vì vậy mà nhiều giang hồ ở đất cảng có tên Nh. “điên”, Đ. “điên”, C. “điên”, trong đó, vụ Dũng “tình” tức Dư Kim Dũng (một trùm ma túy đất cảng) thoát án tử hình nhờ có tiền sử mắc bệnh tâm thần đã được giang hồ đất cảng lấy làm “kinh nghiệm học tập”.

Nghe tin bị bắt liền trốn viện

Ngày 15-4, Công an TP Hải Phòng đã bắt theo lệnh truy nã Đào Văn Thắng (SN 1978, ở xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), một giang hồ đất cảng, đã lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Trước đó, do liên quan đến việc vay nợ, Đào Văn Thắng cùng đồng bọn dùng hung khí gây thương tích anh Vũ Minh Đức (SN 1981, ở quận Hồng Bàng - Hải Phòng) vào tối 12-5-2010. Khi bị truy nã, gia đình Thắng thông báo cho cơ quan công an tên giang hồ này đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng do rối loạn dạng phân liệt và cần phải điều trị lâu dài. Sau đó, ngày 18-12-2012, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương lại có công văn thông báo Thắng đã ở giai đoạn ổn định và cần tiếp tục quản lý và điều trị bệnh tại cộng đồng.

Đến ngày 13-4-2013, VKSND TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Thắng. Ngay sau khi nghe tin cơ quan công an ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can, Đào Xuân Thắng đã nhanh chân trốn khỏi bệnh viện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo