xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giành bán ve chai, 1 người chết, 5 người lãnh án

Tin-ảnh: Kha Miên

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc giành bán ve chai, hai người bạn đồng nghiệp đã gọi người nhà đến giải quyết khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 5 người lãnh án...

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 23-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đặng Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ quận 2) 20 năm tù về tội “giết người”. 

Liên quan đến vụ án, Đặng Thị Kim Cúc (SN 1958) lãnh 1 năm 2 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giam); Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1966),  Đặng Thị Kim Rượu (SN 1962) cùng lãnh 10 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1971) lãnh 1 năm tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đặng Thị Kim Rượu là nhân viên phụ bếp, Nguyễn Thị Hồng Bích là nhân viên tạp vụ, cùng làm việc tại nhà hàng Hương Xưa (quận 1).

img
Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Khoảng 15 giờ ngày 3-12-2011, cả hai mâu thuẫn trong việc bán ve chai (các vỏ lon bia) nên đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, chưa hết tức giận, cả hai cùng gọi người thân đến để giải quyết mâu thuẫn.

Rượu gọi Đặng Thị Kim Cúc (chị gái) cùng Đặng Nguyễn Tuấn Thanh (con trai bà Cúc). Bích gọi Nguyễn Thị Bích Trâm (con gái), Mai Hữu Sang (SN 1984, con rể), Nguyễn Thị Bích Loan (em gái), Nguyễn Văn Thành (em rể).

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Thành đang hỏi chuyện chị vợ tại nhà hàng Hương Xưa thì Cúc cầm nón bảo hiểm xông đến đánh. Cùng lúc, Bích đánh nhau với Rượu, Loan đánh nhau với Cúc. 

img
Đặng Nguyễn Tuấn Thanh cùng mẹ, bị cáo Đặng Thị Kim Cúc được dẫn giải về trại giam

Thấy mẹ đánh nhau, Tuấn Thanh đang đứng ngoài liền xông đến và bị Sang dùng ly đánh vào đầu nhưng do đội nón bảo hiểm nên không gây thương tích. 
 
Tức giận, Thanh vớ lấy con dao của người bán hàng rong gần đó rồi đâm Sang và Thành mỗi người một nhát. 

Sau đó, Thanh hoảng sợ đón xe ôm về nhà tắm rửa rồi bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 16-3-2012.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Sang đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng Thành chỉ mang thương tật 6% nên làm đơn bãi nại cho Thanh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo