xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt “quý bà” sụp bẫy trai ngoại

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Thiếu thốn tình cảm, không hiểu biết và vì lòng tham nên nhiều “quý bà” đã sụp bẫy đàn ông ngoại quốc

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của nhiều nạn nhân bị một nhóm người Nigeria lừa hàng trăm triệu đồng.

Chị T.T.L.H (SN 1984, quê Khánh Hòa) lên mạng xã hội Skype giới thiệu là môi giới bất động sản cho một dự án ở quận 7, TP HCM. Ngay lập tức, có một chàng trai vào làm quen với chị H. và tự giới thiệu là người nước ngoài, tên John Evans.

Qua vài lần nói chuyện, Evans bày tỏ có 300.000 USD và nhiều quà muốn tặng trẻ em mồ côi Việt Nam, đồng thời mua một căn hộ trong dự án của chị H. Nhiều ngày sau đó, Evans nói muốn chuyển số tiền, quà về trước và nhờ chị H. giữ giùm 300.000 USD.

Thấy bạn quen qua mạng mở lòng từ tâm, chị H. nhiệt tình tư vấn căn hộ và sẵn lòng giữ hộ số tiền trên. Biết chị H. đã “cắn câu”, Evans thông báo ngày 16-3, tiền và hàng được chuyển về Việt Nam, sẽ có nhân viên gọi điện ra nhận.

 

Một đối tượng người nước ngoài lừa hàng chục “quý bà” bị TAND TP HCM xử phạt 15 năm tù
Một đối tượng người nước ngoài lừa hàng chục “quý bà” bị TAND TP HCM xử phạt 15 năm tù

 

Đúng 9 giờ ngày 16-3, một phụ nữ tên Giang xưng là nhân viên hải quan sân bay Nội Bài (Hà Nội) gọi điện báo chị H. được một người nước ngoài tên Evans chuyển quà. Tuy nhiên, muốn nhận số quà này, chị H. phải đóng thuế 20 triệu đồng. Hớn hở, chị H. gọi điện cho Evans và gã này nói đang đi công tác nên nhờ chị chuyển khoản giùm. Sau khi chuyển xong 20 triệu đồng, chị H. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Giang nói rằng qua kiểm tra trong kiện hàng phát hiện số USD quá lớn, muốn nhận thì phải nộp thuế 160 triệu đồng mới được thông quan.

Chị H. tiếp tục liên hệ với Evans thì anh ta cho biết trong kiện hàng có 300.000 USD, vì không muốn hải quan biết nên đã không thông báo. Sau đó, Evans nói chị H. chỉ cần chuyển 24 triệu đồng thì nhận được tiền, phần còn lại không phải bận tâm.

Sau khi chuyển 24 triệu đồng, chị H. liên lạc nhận quà và 300.000 USD thì cả Giang và Evans đều khóa máy. Biết bị lừa, chị H. trình báo công an.

Từ những thông tin mà chị H. cung cấp, Công an TP HCM đã xác minh có thêm 4 trường hợp bị lừa với chiêu trò tương tự. Những kẻ lừa đảo thường giới thiệu là người nước ngoài muốn mua bất động sản, cưới vợ Việt và hứa tặng quà cho “con mồi”. Theo Cơ quan CSĐT Công an

TP HCM, 4 nạn nhân khác bị lừa với số tiền gần 320 triệu đồng. Trong đó, cay đắng nhất là chị N.T.M.T khi đã 12 lần chuyển tiền với tổng số hơn 252 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, cho biết nhiều phụ nữ ý thức cảnh giác rất kém, chỉ quen biết qua mạng mà đã tin tưởng những lời hứa ảo để rồi mất tiền. Những kẻ xấu không có công ăn việc làm, lấy hình của những chàng trai đẹp mã làm đại diện trên mạng xã hội, sau đó kết bạn với phụ nữ Việt rồi hứa hẹn đủ điều. Nhiều người khi đã chuyển một số tiền rất lớn và không liên lạc được mới đến trình báo công an.

“Thông thường, các đối tượng lừa đảo hoạt động ở nước ngoài, những kẻ bị bắt là phần tử trung gian nên người dân phải cẩn thận khi quen bạn qua mạng” - ông Thông khuyến cáo.

Hàng chục năm tham gia xét xử các vụ án hình sự, luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) nhìn nhận: “Các bị hại trong những vụ án này thường là người lắm tiền và thiếu thốn tình cảm. Biết được tình trạng ấy, nhiều trai ngoại đã đánh vào tâm lý của họ, thường xuyên tâm sự và hỏi han những khó khăn trong cuộc sống. Khi tình cảm bắt đầu chín muồi, các đối tượng này bắt đầu chuyển hướng sang vật chất với những hứa hẹn về tiền bạc, cưới hỏi khiến con mồi sụp bẫy”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo