xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoãn phiên xử sơ thẩm Viện trưởng VKSND huyện gây tai nạn

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) - Do phiên tòa vắng mặt quá nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng vắng mặt không có lý do nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Chiều 24-3, TAND tỉnh Kon Tum đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quang Hùng (nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" do vắng mặt nhiều bị hại, nhân chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Dự kiến ngày 8-4, phiên tòa sẽ được mở lại.

Sau khi nghe đọc quyết định hoãn, chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú Đăk Hà, Kon Tum) nạn nhân bị nặng thứ 2 tỏ ra khá thất vọng. “Em mới khỏe lại và đang làm ở huyện mới Ia H’Drai rất xa trung tâm, tòa hoãn như thế này em đi lại rất vất vả, mất thời gian. Ảnh hưởng đến công việc” – chị Hường nói.

Trong khi đó nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn là chị Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú huyện Kon Rẫy, Kon Tum) cho biết hiện nay vẫn chưa thể đi làm lại do sức khỏe chưa ổn định. Hằng này chị vẫn đang phải đi tới trung tâm phục hồi chức năng để lấy lại sức khỏe.

 

 


Chị Đoàn Thị Thủy (áo đen) và chị Nguyễn Thị Thu Hường - 2 nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn tại phiên tòa

Chị Đoàn Thị Thủy (áo đen) và chị Nguyễn Thị Thu Hường - 2 nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn tại phiên tòa

 

Sau khi nghe đọc quyết định tòa hoãn, chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú Đăk Hà, Kon Tum) nạn nhân bị nặng trong vụ tai nạn tỏ ra khá thất vọng. “Em mới khỏe lại và đang làm ở huyện mới Ia H’Drai rất xa trung tâm, tòa hoãn như thế này em đi lại rất vất vả, mất thời gian. Ảnh hưởng đến công việc” – chị Hường mệt mỏi nói.

Nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn là chị Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú huyện Kon Rẫy, Kon Tum) cho biết hiện vẫn chưa thể đi làm lại do sức khỏe chưa ổn định. Hằng ngày, chị vẫn phải tới trung tâm phục hồi chức năng để trị liệu.


Ông Trần Quang Hùng trong phiên tòa chiều 24-3.

Ông Trần Quang Hùng trong phiên tòa chiều 24-3.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kon Tum, trưa 4-12-2015, ông Hùng cùng một số cán bộ cấp dưới và tài xế lái xe biển số xanh BKS: 82A-000.84 của đơn vị đến thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô (Kon Tum) để ăn trưa, có uống bia.


Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ Viện trưởng VKSND uống rượu bia trong giờ hành chính rồi gây tai nạn ngày 4-12-2015

Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ Viện trưởng VKSND uống rượu bia trong giờ hành chính rồi gây tai nạn ngày 4-12-2015

Sau khi cả nhóm ra về, ông Hùng cho tài xế về nhà riêng rồi tự mình lái xe xuống nhà một cán bộ tòa án tại huyện Đắk Hà (Kon Tum) chơi.

Đến 17 giờ cùng ngày, trên đường về ông Hùng đã gây ra 4 vụ tai nạn, làm 8 người bị thương rồi chạy về nhà riêng trên đường Phan Đình Phùng (TP Kon Tum) lẩn trốn, bất chấp sự truy đuổi của lực lượng CSGT và người dân.

Kết quả kiểm tra xác định, thời điểm lái xe gây tai nạn ông Hùng có nồng độ cồn là 0,982mg/1 lít khí thở; 8 nạn nhân bị thương có tổng tỷ lệ thương tật là 118,99%.

Liên quan đến vụ việc này, những người uống rượu bia cùng với ông Hùng đã bị xử lý.

Trong đó, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Tô (Kon Tum) bị kiểm điểm; kiểm sát viên Phạm Hồng Phu, chuyên viên Nguyễn Văn Trường và một lái xe cùng công tác tại VKSND huyện Tu Mơ Rông bị khiển trách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo