xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoãn xét xử vụ công an ăn chặn kỳ nam

Tin-ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Ngày 11-6, TAND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ 4 cán bộ công an huyện và 1 đồng phạm “ăn chặn” kỳ nam trị giá tiền tỉ do vắng luật sư bào chữa, vắng 25/41 nhân chứng, theo đề nghị của VKSND.

Dự kiến phiên tòa mở lại vào ngày 18-6.

img

Các bị cáo Hồng Hà, Anh Trung, Văn Nam, Lệ Kiên, Thành Trung (trái qua phải) trước vành móng ngựa

Bốn bị cáo nguyên là cán bộ Công an huyện Khánh Sơn, gồm: Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an), Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT); Vũ Anh Trung (Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường); Trần Lệ Kiên (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) và Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp,Khánh Sơn) là đồng phạm.

Hàng trăm người dân đến tham dự phiên tòa

Hàng trăm người dân đến tham dự phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 9-2012, tại khu vực núi Gộp Ngà, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, nhiều người dân đến đào bới, tìm kiếm kỳ nam trái phép, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

UBND huyện Khánh Sơn lập Đội liên ngành làm công tác vận động quần chúng, ngăn chặn việc khai thác trầm kỳ trái phép trên do Vũ Anh Trung làm đội trưởng, Nguyễn Hồng Hà làm đội phó.

Khoảng 21 giờ ngày 26-9-2012, nhóm của Trần Văn Khánh-Nguyễn Ngọc Thừa đào được một đoạn kỳ nam. Thượng úy Trần Lệ Kiên biết được đã bắn một phát súng chỉ thiên, sau đó tịch thu, cất giữ khúc kỳ nam này. Biết chuyện, Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà yêu cầu mọi người phải giữ im lặng, không được báo cáo cho lãnh đạo biết.

Trong đêm, nhóm của Huỳnh Trung Nghĩa đào được đoạn kỳ nam dài khoảng 20 cm. Thấy vậy, Luân Văn Nam chạy đến yêu cầu anh Nghĩa đưa đoạn kỳ nam đó cho mình rồi giao lại cho Nguyễn Hồng Hà.

Nhóm cán bộ công an trên giao 2 khúc trầm kỳ cho Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn) mang đi bán.

Sau khi bán khúc trầm lớn, Nguyễn Thành Trung chia cho nhóm Luân Văn Nam 800 triệu đồng, đại diện đội liên ngành Vũ Anh Trung 1,4 tỉ đồng, nhóm đào trầm Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Thừa 1,6 tỉ đồng. Ở khúc trầm thứ 2, Nguyễn Thành Trung bán được 350 triệu đồng, sau đó giao lại cho Nguyễn Hồng Hà.

img

Sau khi hoãn xét xử, người dân vây lấy xe chở các bị cáo

Theo VKSND huyện Khánh Sơn, bị cáo Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, làm trái với quy định của pháp luật trong việc thu giữ kỳ nam khai thác trái phép, gây thiệt hại lợi ích Nhà nước 3,8 tỉ đồng. Luân Văn Nam và Nguyễn Hồng Hà gây thiệt hại lợi ích Nhà nước 350 triệu đồng. Riêng Nguyễn Thành Trung biết rõ 2 đoạn kỳ nam do phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra thực hiện việc mua bán, đưa ra tỉ lệ ăn chia nhằm mục đích hưởng lợi.

VKSND huyện Khánh Sơn đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Luân Văn Nam với vai trò đồng phạm. Bị can Nguyễn Thành Trung truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo