VIDEO: HĐXX xét thấy đủ căn cứ để buộc tội Trần Ngọc Hồ liền tuyên y án 16 năm tù về tội "Giết người". (Thực hiện: Quốc Chiến).
Ngày 26-1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Trần Ngọc Hồ (45 tuổi; quê Bình Định) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23-1-2011, Hồ cùng nhóm bạn đến thuê nhà nghỉ N.Đ. trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh để sử dụng ma túy. Hai hôm sau, Hồ không đủ tiền trả nên nhân viên nhà nghỉ không cho đi khiến hai bên xô xát.
Nhân viên nhà nghỉ báo lên công an phường nhờ can thiệp, buộc Hồ gọi điện nhờ người nhà mang tiền đến trả.
Bị cáo Trần Ngọc Hồ bị áp giải sau phiên tòa.
Hồ tức giận gọi điện cho Huỳnh Tấn Phát (25 tuổi; ngụ quận 3, TP HCM) nhờ chém nhân viên nhà nghỉ để trả thù. Phát đang ngồi chơi cùng Nguyễn Ngọc Thành (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Cường (cùng 27 tuổi) nên rủ cùng đi.
Cả nhóm đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) lấy mã tấu rồi kéo đến nhà nghỉ để chém người. Dù anh Đặng Quốc Việt (nhân viên nhà nghỉ) mới đến thay ca, không biết chuyện trước đó nhưng cũng bị nhóm Thành, Cường chém liên tiếp.
Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời và dù giữ được mạng sống nhưng anh Việt bị thương tật vĩnh viễn 51% vì chấn thương sọ não nặng.
Ngày 14-5-2011, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp các hung thủ. Tòa án tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành 14 năm tù, Nguyễn Văn Cường và Huỳnh Tấn Phát cùng lãnh 12 năm tù, Nguyễn Ngọc Thanh 6 năm tù về tội "Giết người".
Riêng Trần Ngọc Hồ bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã và bị bắt giữ vào giữa năm 2016. Ngày 17-8-2017, TAND TP HCM tuyên phạt Hồ 16 năm tù về tội "Giết người". Sau bản án này, bị cáo Hồ kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không gọi điện cho băng giang hồ truy sát nhân viên nhà nghỉ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định mặc dù Hồ không nhận tội nhưng dựa vào hồ sơ, chứng cứ, đủ căn cứ buộc tội bị cáo này. Xét thấy, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội HĐXX tuyên y án sơ thẩm. Nghe tuyên án, bị cáo Hồ gào khóc, kêu oan.
Bình luận (0)