xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh án vì đem súng đi xử người đêm 30 tết

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Bị một con bạc chơi gian lận còn đánh mình, Vũ Mạnh Chung đã về nhà lấy súng lên "cho biết mặt". Một người mặc áo đen dừng xe gần đó suýt chết vì bị Chung nhầm, móc súng ra định bắn.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 19-12 đã tuyên phạt Vũ Mạnh Chung (SN 1962, ngụ quận 8) 5 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

Khoảng 23 giờ ngày 9-2-2013 (tức đêm 30 Tết), Vũ Mạnh Chung tham gia đánh bài tại phường 4, quận 8. Trong lúc Chung làm cái, có một thanh niên mặc áo đen (chưa rõ lai lịch) chơi gian lận nên đôi bên lời qua tiếng lại. Bị đối phương dùng tay đánh vào mặt nhiều cái nên Chung bực tức, về nhà lấy khẩu súng K59, định trả thù.

img
Vũ Mạnh Chung đứng nghe tuyên án

Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Chung cầm súng đến cách chỗ đánh bài khoảng 10-15 m thì thấy anh Hà Hữu Minh (mặc áo đen) đang dừng xe gắn máy.

Tưởng anh Minh là người đánh mình, Chung chĩa thẳng súng vào anh Minh định bắn. Lúc đó, một người dân nhìn thấy liền xông vào, chụp lấy cổ tay cầm súng của Chung, kéo mũi súng chĩa xuống đất.

Trong lúc đôi bên giằng co, khẩu súng cướp cò nhưng viên đạn kẹt trong nòng súng. Sau khi nghe tiếng súng nổ, quần chúng liền đến can ngăn.

Ngày 10-2-2013, Công an quận 8 đã bắt khẩn cấp Chung.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo