xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa đảo 130 người, lãnh 30 năm tù

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Từ năm 2010 đến 14-4-2012, Thắm đã dụ dỗ được 130 người có nhu cầu đi hợp tác lao động.

Ngày 18-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Thắm (SN 1967, quê Kiên Giang, ngụ huyện Bình Chánh) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2010, Thắm tự lập Công ty Hưng Thịnh, chuyên làm thủ tục cho người đi hợp tác lao động nước ngoài, nhận phí đặt cọc là 5 triệu đồng/người (đi Đài Loan), 20 triệu đồng/người (đi Hàn Quốc) và đi Úc là 3.000 USD.

Từ năm 2010 đến 14-4-2012, Thắm đã dụ dỗ được 130 người nộp tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ mới xác định được 76 nạn nhân với số tiền 937,7 triệu đồng và 7.500 USD. Những nạn nhân còn lại, cơ quan điều tra chưa xác định địa chỉ hoặc không có mặt ở địa phương.

Với thủ đoạn xuất khẩu lao động, Lê Thị Thắm đã lừa đảo 130 người

Với thủ đoạn xuất khẩu lao động, Lê Thị Thắm đã lừa đảo 130 người

Sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, Thắm bỏ trốn. Chiều 13-4-2012, hai nạn nhân là chị Huỳnh Thị Chúc Anh (ngụ tỉnh Hậu Giang) và chị Trần Ngọc Hà (ngụ tỉnh Tây Ninh, cùng tạm trú quận 12, TP HCM) tình cờ phát hiện Thắm đang lảng vảng ở khu vực phường 15, quận 11, TP HCM nên đưa Thắm về Công an quận 11 để xử lý.

*Cùng ngày, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (SN 1976, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, ngày 7-10-2010, Thiện thế chấp giấy tờ nhà đất của mình cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc để vay 7 tỉ đồng. Để đảm bảo cho việc thanh toán nợ, Thiện còn ra phòng công chứng ký hợp đồng về việc bán mảnh đất trên cho bà Ngọc

Đến khoảng tháng 2-2011, Thiện không có khả năng trả lãi nên bà Ngọc thông báo sẽ đi đăng bộ, sang tên mảnh đất trên để cấn trừ nợ. Hoảng sợ, Thiện liền làm đơn cớ mất, xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác. Ngày 14-3-2011, UBND quận 9 đã cấp lại giấy chủ quyền cho Thiện.

Huỳnh Công Thiện sau phiên tòa

Huỳnh Công Thiện sau phiên tòa

Ngày 10-6-2011, Thiện tiếp tục sử dụng giấy chủ quyền giả thế chấp cho bà Hà Thúy Hạnh vay 3 tỉ đồng. Sau đó, bà Hạnh nghe thông tin Thiện đã thế chấp mảnh đất này cho người khác nên gặp bà Ngọc kiểm tra.

Đến ngày 25-7-2011, Thiện sử dụng giấy chủ quyền phó bản do UBND quận 9 cấp đến phòng công chứng ký bán cho 3 người khác với giá 12 tỉ đồng. Sau khi bán xong, Thiện lấy 7 tỉ đồng trả lại cho bà Mỹ Ngọc. Biết việc Thiện bán đất nhưng không trả tiền cho mình nên bà Hạnh tố cáo Thiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo