xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa để trả vay nặng lãi (!?)

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Theo bản án sơ thẩm, hầu hết số tiền chiếm đoạt, Huỳnh Thị Huyền Như dùng để trả các đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 15-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBank - Chi nhánh TP HCM) cùng các đồng phạm can tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cho vay lãi nặng”.

Làm thủ tục mất cả ngày

Do số lượng bị cáo khá đông, bản án sơ thẩm dài nên phần thủ tục (điểm danh, đọc bản án sơ thẩm) cũng mất cả ngày.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007, khi còn làm cán bộ tín dụng của VietinBank Chi nhánh TP HCM, Huyền Như đã vay trên 200 tỉ đồng từ nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân để kinh doanh bất động sản. Năm 2010, do mất khả năng trả nợ nên từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, lợi dụng chức vụ Phó Phòng Quản lý rủi ro VietinBank Chi nhánh TP HCM, Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị rồi dùng nó làm giả các giấy tờ, chứng từ hợp đồng nhằm huy động tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân, chiếm đoạt trên 3.900 tỉ đồng. Hầu hết số tiền chiếm đoạt, Như dùng để trả các đối tượng cho vay nặng lãi.

Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-12Ảnh: TẤN THẠNH
Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-12Ảnh: TẤN THẠNH

Sau khi bị phát hiện những hành vi phạm tội nêu trên, đến tháng 9-2011, Huyền Như cùng 22 người khác bị bắt tạm giam, khởi tố với nhiều tội danh. Đến tháng 1-2014, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huyền Như chung thân về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Không mong giảm tội, chỉ xin trả biệt thự

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, ngày 9-2, Huyền Như kháng cáo xin được giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lang căn biệt thự H2 The Nam Hai thuộc khu Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ngày 11-2, Viện trưởng VKSND TP HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, 20 năm tù) và Đào Thị Tuyết Dung (SN 1969, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) vì án sơ thẩm tuyên còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của họ. Ngoài ra, 20 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo kêu oan, xin hưởng án treo, xem xét lại tội danh và hình phạt.

Trong ngày đầu của phiên xử phúc thẩm, 8 luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đến tòa những nguyên lãnh đạo các ngân hàng TMCP Á Châu, VietinBank Chi nhánh TP HCM; 17 cá nhân đã nhận tiền của Huyền Như; tiếp xúc với bị cáo Võ Anh Tuấn... Sau khi nghe ý kiến của vị đại diện VKSND Tối cao, HĐXX cho rằng việc triệu tập những nguyên lãnh đạo của 2 ngân hàng và 17 cá nhân nêu trên là không cần thiết.

Qua thống kê, có 32 kháng cáo của 9 nguyên đơn dân sự và 23 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc VietinBank phải cùng các bị cáo trả lại số tiền trên 3.900 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản được mở tại ngân hàng này. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31-12.

 

Tội danh của 22 bị cáo còn lại

Các bị cáo cùng chung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Võ Anh Tuấn (20 năm tù), Huỳnh Mỹ Hạnh (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Khải, 14 năm tù), Trần Thị Tố Quyên (SN 1980, nhân viên Công ty CP Đầu tư Hoàng Khải, 14 năm tù).

Nhóm phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Huỳnh Hữu Danh (SN 1981, nhân viên ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh TP HCM, 17 năm tù), Tống Nguyên Dũng (SN 1987, 15 năm tù), Bùi Ngọc Quyên (SN 1981, 14 năm tù), Hoàng Hương Giang (SN 1987, 8 năm tù), Phạm Thị Tuyết Anh (SN 1981, 15 năm tù), Đoàn Lê Du (SN 1980, 17 năm tù), Huỳnh Trung Chí (SN 1987, 15 năm tù), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (SN 1975, 11 năm tù), Nguyễn Thị Phúc Ngân (SN 1982,15 năm tù), đều là nhân viên hoặc cán bộ VietinBank.

Nhóm phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Lương Thị Việt Yên (SN 1973, 7 năm tù), Hồ Hải Sỹ (SN 1983, 6 năm tù) và Lê Thị Ngọc Lợi (SN 1987, 4 năm tù), đều là nhân viên VietinBank.

Nhóm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng”, gồm: Đào Thị Tuyết Dung (12 năm tù) và Nguyễn Thị Lành (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc Công ty CPĐT Phương Đông, 9 năm tù).

Nhóm phạm tội “Cho vay lãi nặng”, gồm: Nguyễn Thiên Lý (SN 1975, 6 năm tù), Hùng Mỹ Phương (tức A Phóng, SN 1974, 26 tháng 10 ngày tù giam và được trả tự do tại phiên sơ thẩm) và Phạm Văn Chí (SN 1977, 1 năm tù cho hưởng án treo).

Riêng bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1977, nguyên Giám đốc Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương) bị tuyên 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo