xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa gần 1.000 hụi viên, chiếm đoạt trên 14 tỉ đồng

Bài và ảnh: NGUYỄN HUYNH

Thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy, mất tài sản

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có kết luận điều tra và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1962; ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Hương sống bằng nghề làm vườn, đến năm 1990 thì tham gia chơi hụi. Tám năm sau, Hương trực tiếp làm chủ đầu thảo (chủ hụi) để hưởng hoa hồng từ 40%-50% của số tiền mỗi dây hụi. Lúc đầu, Hương làm chủ vài dây hụi tháng, khoảng 20 người/dây hụi. Trong quá trình làm chủ, Hương giao tiền đầy đủ, đúng thời gian quy định nên được hụi viên tin tưởng. Vì vậy, càng về sau, số người tham gia chơi hụi do Hương làm chủ ngày càng nhiều.

 

Bị hại trình báo với chính quyền địa phương khi xảy ra vụ vỡ hụi do Hương làm đầu thảo
Bị hại trình báo với chính quyền địa phương khi xảy ra vụ vỡ hụi do Hương làm đầu thảo

 

Tuy nhiên, có một số người sau khi hốt hụi đã không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hụi nên dẫn đến Hương bị thiếu hụt. Để có tiền giao hụi và tiêu xài cá nhân, Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách khi mở các dây hụi thì ngoài việc lấy tên thật của mình tham gia chơi, Hương còn ghi tên hụi viên khống hoặc lấy tên hụi viên khác để hốt hụi.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2010 đến cuối tháng 2-2013, Hương đã mở và làm chủ tổng cộng 189 dây hụi tháng. Bằng thủ đoạn trên, Hương đã chiếm đoạt của 952 người với số tiền trên 14 tỉ đồng. Trong đó, 478 bị hại yêu cầu xử lý với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng, còn lại không yêu cầu xử lý. Ngoài ra, Hương còn vay và chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Đến giữa năm 2013, Hương bị khởi tố, bắt giam. Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận khoảng tháng 4-2012 đã không còn khả năng trả nợ nhưng do sợ mất uy tín và không làm chủ hụi được nữa nên nảy sinh ý định mở thêm nhiều dây hụi để hốt nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo