xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa hơn 1 tỉ đồng rồi đóng cửa công ty, bỏ trốn

(NLĐO) – Sau khi nhận tiền của 98 người để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, tổng giám đốc Nguyễn Văn Tiến đã đóng cửa công ty, bỏ trốn.

Ngày 9-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (SN 1970, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) 15 năm tù về tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường cho 98 bị hại số tiền 1,05 tỉ đồng và 37.450 USD đã chiếm đoạt.

img
Cựu tổng giám đốc tại tòa

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2009 đến tháng 9-2010, Tiến đã tự đăng trên mạng giới thiệu Công ty Nhân Sự Việt do Tiến làm tổng giám đốc có chức năng tuyển người đi lao động tại Nhật Bản.

Các bị hại mong muốn lấy lại tiền đã bị chiếm đoạt
Các bị hại mong muốn lấy lại tiền đã bị chiếm đoạt

Tiến thu của người lao động từ 700 USD- 1.250 USD và thu làm nhiều đợt, rồi làm giả hợp đồng lao động, hứa đến tháng 9-2010 sẽ đưa sang Nhật làm việc.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến đóng cửa công ty, bỏ trốn. Tiến khai rằng đã đưa khoảng 190.000 USD cho một người Nhật Bản (không rõ lai lịch), quen khi uống cà phê; số tiền còn lại Tiến khai đã tiêu xài hết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo