xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một vụ án bị dìm ở Cai Lậy?

Bài và ảnh: MINH SƠN

Công an trả lời một đằng, viện kiểm sát trả lời một nẻo, hậu quả là người bị hại lãnh đủ

Chiều 19-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chỉ huy Công an huyện Cai Lậy cho biết đã chuyển hồ sơ vụ cố ý gây thương tích 21% đối với bà Nguyễn Thị Lãnh (SN 1968, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) cho Văn phòng CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang nghiên cứu vì VKSND huyện Cai Lậy không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Bị trói, đánh vì lội xuống ruộng lúa

Vụ việc xảy ra từ ngày 23-11-2015 đến nay, bà Lãnh đã đi đến nhiều cơ quan tố tụng từ huyện đến trung ương nhưng vụ án vẫn rơi vào im lặng.


Hai văn bản cùng ngày hai cơ quan đổ “tội” cho nhau

Hai văn bản cùng ngày hai cơ quan đổ “tội” cho nhau

Văn bản trả lời cho bà Lãnh được phó trưởng Công an huyện Cai Lậy tóm tắt như sau: Khoảng 3 giờ ngày 23-11-2015, Phùng Thanh Nhã (SN 1973) cùng hai con sinh đôi là Phùng Bá Phước và Phùng Bá Lộc (SN 1993) cùng Lê Thanh Ngon (SN 2002); ngụ xã Mỹ Thành Nam; phát hiện bà Lãnh đang lội xuống ruộng có mang một cái thau và có động tác rải vật gì đó xuống ruộng lúa. Lập tức, ông Nhã nghi ngờ bà Lãnh rải cát trộn với thuốc diệt cỏ nên cả 4 người tri hô và vây bắt. Bà Lãnh chống trả bằng cách dùng thau úp lên đầu Phước nên Phước dùng đoạn cây tầm vông đánh vào mắt của bà Lãnh gây thương tích.

Theo kết quả giám định pháp y do Công an huyện Cai Lậy trưng cầu thì thương tích gây nên hiện tại là 21%. Từ kết quả giám định này, Công an huyện Cai Lậy đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển hồ sơ sang VKSND huyện Cai Lậy đề nghị phê chuẩn.

Lúc bị trói, công an làm việc với bà Lãnh thì bà Lãnh không thừa nhận mình rải thuốc trừ sâu xuống ruộng lúa ông Nhã mà chỉ đi ngang qua đó đến ruộng của mình để tát nước. Trao đổi với phóng viên, bà Lãnh cho biết chẳng những bị trói mà bị nhiều người đánh rất nhiều, sau đó mới báo với công an.

Đổ lỗi cho nhau

Sau nhiều tháng bị đánh, bà Lãnh liên tục có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy xử lý hình sự những người gây thương tích cho mình thì ngày 11-7-2016, trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Cai Lậy, có văn bản trả lời cho bà Lãnh khẳng định “Có tội phạm xảy ra và đã có văn bản đề nghị VKSND huyện Cai Lậy phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hồ sơ chuyển đến VKSND huyện Cai Lậy đang nhận để nghiên cứu”. Chờ mãi vẫn không thấy có gì chuyển biến nên ngày 13-11-2016 bà Lãnh tiếp tục đến Công an huyện Cai Lậy khiếu nại thì trung tá Trần Thanh Tùng tiếp tục có văn bản trả lời: “Hồ sơ vụ việc trên hiện VKSND huyện đang tiếp nhận nhưng công an huyện chưa nhận được ý kiến phản hồi”.

Bức xúc, chiều cùng ngày (13-11-2016 - PV), bà Lãnh đến VKSND huyện khiếu nại thì bất ngờ được bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Viện trưởng VKSND huyện, có văn bản trả lời: “Hồ sơ vụ án nêu trên đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy thụ lý điều tra làm rõ theo đơn đề nghị xử lý của bà. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy chưa có văn bản đề nghị xử lý và cũng chưa chuyển hồ sơ qua VKSND huyện Cai Lậy để xem xét theo quy định pháp luật”. Bà Lãnh bức xúc nói: “Rõ ràng cho thấy 2 cơ quan này đã có 2 văn bản trả lời bất nhất cho tôi. Công an nói chuyển sang VKS từ ngày 11-7-2016 còn “ông” VKS thì nói đến ngày 13-11-2016 công an cũng chưa chuyển hồ sơ sang. Vậy ai là người giữ hồ sơ vụ án?”.

Liên quan đến sự bất nhất này, trong ngày 19-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ lãnh đạo 2 cơ quan trên để tìm câu trả lời. Cụ thể, khẳng định với phóng viên ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Cai Lậy, chắc nịch: “Lúc viện có văn bản trả lời bà Lãnh là công an đang làm, chưa chuyển hồ sơ qua”; còn một chỉ huy công an huyện khẳng định: “Công an đã chuyển hồ sơ cho VKSND huyện từ tháng 7-2016”.

Ai “nói dối” chưa biết nhưng theo phân tích của một kiểm sát viên có thâm niên lâu năm trong ngành kiểm sát: Nếu bà Lãnh có rải thuốc cỏ xuống ruộng ông Nhã thì cơ quan tố tụng cần trưng cầu thiệt hại ruộng lúa để xử lý bà Lãnh hành vi “Hủy hoại tài sản người khác”. Còn bà Lãnh bị Phước dùng cây tầm vông đánh gây thương tích 21% thì cần khởi tố về hành vi cố gây thương tích. Đây là 2 vụ việc khác nhau chứ không thể nói lấy lý do bà Lãnh rải thuốc cỏ xuống ruộng mình thì đánh người gây thương tích là huề.

Còn luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Có thể khẳng định 2 cơ quan tố tụng huyện Cai Lậy có dấu hiệu vi phạm tố tụng theo điều 130 Bộ Luật Hình sự. Ba văn bản nêu trên cho thấy có sự tắc trách trong việc xử lý các đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích 21% đối với bị hại Nguyễn Thị Lãnh. Công an huyện nói có tội phạm xảy ra là hoàn toàn phù hợp theo luật định. Ba tháng sau, công an cũng khẳng định đã chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị khởi tố và cùng ngày VKSND huyện lại có văn bản “đổ thừa” công an “ôm hồ sơ” cho thấy có sự khuất tất ở vụ án này”. Còn một điều tra viên khác nhận định: Trong vụ án này nếu các cơ quan tố tụng cứ “đổ” cho nhau thì đã có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm!

Chưa rõ ai đánh bà Lãnh?

Sáng 19-1, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết lý do chưa khởi tố bị can là do chưa xác định ai đánh bà Lãnh. “Lúc đó nửa đêm mà bà Lãnh khai có nhiều người đánh nên chưa xác định ai đánh nên chưa khởi tố bị can được. Vụ này, bị hại cũng không thừa nhận mình rải thuốc diệt cỏ xuống ruộng ông Nhã” - ông Hùng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo