xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mười đối tượng khống chế một gia đình cướp 5 con gà

 THeo ANH THẮNG (CATP)

Lúc 0 giờ ngày 27-12-2008, anh Phạm Hữu Phương (SN 1980, ngụ ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành) cùng vợ và hai con nhỏ đang ngủ say. Chợt có tiếng kêu cửa, sau đó là một nhóm thanh niên khoảng chục người la hét ầm ĩ vây quanh ngôi nhà làm không gian yên tĩnh giữa vườn cây trở nên náo động.

Một thanh niên bảo anh Phương ném chìa khóa chuồng gà ra ngoài, tên khác hét lớn “nó lú đầu ra là đập chết luôn”. Do nhà anh Phương nằm giữa rừng cây, không có nhà dân gần đó nên vợ chồng anh hốt hoảng, các con và vợ anh sợ đến nỗi ôm nhau khóc điếng. Nhìn qua khe cửa thấy đám thanh niên quá hung hăng, tay cầm gậy gộc, miệng chửi bới liên tục, vợ chồng anh Phương đành chốt cửa trốn trong phòng ngủ. Bên ngoài, đám đông dùng cây đập phá chuồng rồi bắt đi năm con gà. Sau khi bọn chúng rút lui, anh Phương ra trình báo công an địa phương.

Công an xã Phước Bình đã bắt được mười đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Giàu (SN 1994), Lê Hoàng Nam (SN 1990), Nguyễn Hoàng Ngọc Vinh (SN 1993), Lê Hoàng Minh (SN 1990), Hoàng Đăng Huy (SN 1994), đều ngụ ấp 7, xã Phước Bình; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Đức Thắng (SN 1993, ngụ tỉnh Nam Định), Võ Duy Khoa (SN 1988), Nguyễn Văn Bảy (SN 1990) cùng ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chúng khai nhận, do gần đến ngày ra tòa về hành vi cố ý gây thương tích, nghĩ rằng mình sắp đi tù nên Lê Hoàng Nam làm thịt một con chó mời đám bạn trên đến nhậu tại nhà. Mấy lít rượu và con chó đã chén sạch nhưng thấy buổi tiệc còn vấn vương, cả nhóm kéo nhau qua xã Bàu Cạn nhậu tiếp đến tối nhưng vẫn chưa đã mà mồi thì hết sạch. Giàu đề nghị qua nhà anh Phương “xin” gà làm mồi, được đồng bọn nhất trí lên đường.

Cả nhóm đi trên ba xe máy, cầm theo hai khúc cây đến nhà anh Phương khống chế cướp gà. Số gà cướp được chúng mang bán 200.000 đồng, tiếp tục đi nhậu rồi mạnh ai về nhà nấy cho đến khi bị công an bắt giữ.

Mặc dù chỉ cướp năm con gà nhưng hành vi của chúng có tính chất nghiêm trọng. Thời gian gần đây, nhà dân ở vùng này và các xã lân cận như Tân Hiệp, Phước Thái, Bàu Cạn, Sông Xoài thường xuyên bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, mất gà, mất chó liên tục. Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ băng nhóm này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo