xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mượn dao thủ thân, vài phút sau giết người

Tin - ảnh: Y. Thanh

(NLĐO) – Bị một cục đá ở đâu rớt trúng, người thanh niên mượn con dao để thủ thân. Trong lúc tự vệ, anh này vô tình đâm chết một gã côn đồ.

Chiều 30-8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thế Hậu (SN 1992, ngụ ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản- Bình Phước) về tội “giết người”.
img
Bị cáo Hậu tại tòa vào chiều 30-8

Theo cáo trạng, trong lúc ngồi chơi tại đám cưới nhà bà Mai Thị Tươi cùng với bạn là Ngô Văn Năm, Ngô Thị Út, Nguyễn Văn Hoàng và Huỳnh Kim Long..., Hậu bị một kẻ nào đó ném 1 cục đá trúng lưng nên đến chỗ Út mượn con dao rồi ra về.

Khi nhóm Năm ra về, một nhóm côn đồ xông vào đấm đá những người khách dự đám cưới. Bị đánh bất ngờ nên những người khách bỏ chạy nhưng đám thanh niên vẫn đuổi theo.
 
Trong lúc bỏ chạy, bị Điểu Đèo đánh vào đầu nên Hậu đã quay lại dùng dao đâm 3–4 nhát vào người Đèo rồi bỏ chạy. Do bị đâm trúng tim nên Điểu Đèo tử vong.
 
Sau khi xem xét các tình tiết như: bị hại thuộc nhóm đi gây sự đánh người, bị cáo thành khẩn khai báo…, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Hậu 8 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình Điểu Đèo trên 79 triệu đồng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo