xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày 22-5, xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm

N.Quyết

(NLĐO) - TAND Tối cao thông báo ngày 22-5 sẽ mở phiên xử phúc thẩm 7 bị cáo trong vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn đi nước ngoài, trong đó em trai Dương Tự Trọng, nguyên đại tá, phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, được coi giữ vai trò chủ mưu.

Dương Tự Trọng (giữa hàng đầu) bị tuyên phạt mức án nặng nhất 18 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh chụp qua màn hình) - Ảnh: Thế Kha
Dương Tự Trọng (giữa hàng đầu) bị tuyên phạt mức án nặng nhất 18 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh chụp qua màn hình) - Ảnh: Thế Kha

 

Ngày 27-4, tin từ Luật sư Nguyễn Đình Hưng cho biết TAND Tối cao đã có thông báo ngày 22-5 sẽ mở phiên xử phúc thẩm 7 bị cáo trong vụ tổ chức do Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), trốn đi nước ngoài.

Luật sư Hưng là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Dương Tự Trọng - nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) thuộc Bộ Công an; là em trai của Dương Chí Dũng - được coi là giữ vai trò chủ mưu trong vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, biết anh trai là Dương Chí Dũng bị khởi tố, Dương Tự Trọng đã tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn đi nước ngoài. Vũ Tiến Sơn (cựu phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) đã thay mặt Trọng giải quyết. Dương Chí Dũng được đưa vào TP HCM, ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia rồi tới Singapore. Không xin được visa (thị thực) vào Mỹ, từ Singapore, Dương Chí Dũng quay lại Campuchia và ở tại đây gần 4 tháng cho tới khi bị bắt (tháng 9-2012).

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND Hà Nội nhận định hành vi đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn của 7 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc điều tra vụ án ở Vinalines. Bị cáo Dương Tự Trọng là cán bộ công an cấp cao nhưng đã làm sai, gây khó khăn cho công tác điều tra, cần phải áp dụng mức án cao. HĐXX đã tuyên mức án 18 năm tù với vai trò là bị cáo chủ mưu đối với Dương Tự Trọng.

Bị cáo Vũ Tiến Sơn lĩnh 13 năm tù; Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng) 5 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) 6 năm tù; Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) 7 năm tù; Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng) 8 năm tù; Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng) 5 năm tù.

Sau án sơ thẩm, cả 7 bị cáo đều kháng cáo lên TAND Tối cao.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo