xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm cài mìn trên xe khách ngất xỉu tại tòa

Tin-ảnh: Hải Vũ

(NLĐO)- Nghi phạm cài mìn trong hộp quà gây ra vụ nổ trên xe khách ở Nghệ An khiến 3 người bị thương nặng bỗng ngất xỉu tại tòa khiến phiên xét xử phải tạm hoãn.

Bị cáo ngất xỉu tại tòa.

Bị cáo Lê Đức Đệ ngất xỉu tại tòa

Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Đức Đệ (26 tuổi, ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người và tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Đệ chính là nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tự chế trên chiếc xe giường nằn vào tháng 9-2014 khiến 3 người bị thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, do có mâu thuẫn làm ăn với anh Lê Công Tùng (SN 1985, trú xóm 10, Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai), Đệ đi mua thuốc nổ về làm mìn tự chế rồi cài mìn trong chiếc loa, gửi cho nhà xe giường nằm H & N chạy tuyến Vinh - Hà Nội đến cơ sở sản xuất Tùng Bách (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Do Đệ viết số 5 gần giống số 8 nên nhà xe điện thoại thì đầu dây người phụ nữ người miền Nam đã báo nhầm.

Sau nhiều ngày không gửi được gói hàng, ngày 9-2014 khi xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc, anh Thái Viết Hảo (phụ xe khách) tò mò mở ra xem. Thấy chiếc loa màu đen hình chữ nhật, phụ xe này cắm USB vào để nghe nhưng không ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến đầu xe khách bị hư hỏng nặng, anh Hảo và 2 tài xế khác là Trần Đình Ninh (41 tuổi) và Trần Văn Tam (34 tuổi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Anh Hảo sau quá trình điều trị bị hỏng cả 2 mắt, cụt đôi bàn tay, khuôn mặt biến dạng.

Giám định chất gây nổ trong loa, cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ giết người, mìn được chế tạo bằng thuốc nổ công nghiệp Amônít. Qua quá trình điều tra, ngày 23-10, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định nghi can chính trong vụ án này là Lê Đức Đệ.

Bị cáo nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương.

Bị cáo nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương

Sáng 22-5 khi chủ tọa vừa làm thủ tục bắt đầu phiên tòa, lấy lý lịch những người liên quan thì đột nhiên bị cáo Lê Đức Đệ đổ gục trước vành móng ngựa, ngã vật ra sàn nhà. Các chiến sỹ công an bảo vệ tòa phải đưa bị cáo về chỗ ngồi để hồi sức.

Sau chừng 30 phút, bị cáo vẫn nằm ngất xỉu, chủ tọa công bố hoãn phiên tòa. Lực lượng chức năng phải điều xe cấp cứu đến chở bị cáo rời tòa.

Khuôn mặt biến dạng của nạn nhân Hảo tại phiên tòa.

Nạn nhân Hảo tại phiên tòa

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo