xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhậu say, nẹt pô, đánh người rồi đâm chết bảo vệ dân phố

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Tức giận người bảo vệ dân phố can ngăn mình đánh người, Hồ Ngọc Thanh đã đâm chết nạn nhân

Ngày 12-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Ngọc Thanh (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Chiều 8-1-2013, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Thanh nẹt pô xe máy gây ồn ào khắp xóm. Lát sau, Thanh để xe ở nhà rồi đi bộ ra ngoài và gây sự, đòi đánh anh Nguyễn Bình Minh đang đi bộ.

Thấy vậy, chị gái của Thanh và anh Võ Thành Kim (SN 1971, bảo vệ dân phố) liền chạy đến can ngăn. Ấm ức, Thanh về nhà lấy một cây kéo giấu trong túi quần rồi ra quầy tạp hóa gần đó mua bia về uống trước nhà. Vừa uống, Thanh vừa buông lời chửi mắng anh Kim.

img

Hồ Ngọc Thanh đứng nghe tuyên án

Lát sau, anh Kim có việc ngang qua nhà Thanh và bị Thanh thách thức đánh nhau. Trong lúc đôi bên giằng co, Thanh đã rút kéo đâm anh Kim tử vong. Thanh bị bắt giữ quả tang.

Tại phiên tòa, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng biện hộ là do tự vệ chứ không có ý định giết người.

Gia đình Thanh gửi đơn đề nghị HĐXX xem xét vì bị cáo có tiền sử về thần kinh từ nhỏ. Mỗi khi lên cơn, Thanh thường tự cởi áo quần chạy rông khắp xóm nên mọi người mới gọi là Thanh “điên”.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định Thanh có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự và tuyên phạt mức án như trên.

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo