xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ súng truy sát tài xế xe ôm, Minh "lâu đài" hầu tòa

Quốc Chiến

(NLĐO) - Kẻ chuyên làm nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê mang súng đến Bến xe Miền Đông truy sát tài xế xe ôm vì nghi ngờ ông này báo công an việc anh trai mình buôn ma túy.

VIDEO: HĐXX tuyên án bị cáo Trần Quý Minh 14 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 12-12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quý Minh (tự Minh "lâu đài"; 50 tuổi; quê tỉnh Nam Định) về các tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, Minh "lâu đài" là tay giang hồ có số, hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy… trên địa bàn TP HCM, có nhiều tiền án về các tội "Cướp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"…

Nổ súng truy sát tài xế xe ôm, Minh lâu đài hầu tòa - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Quý Minh sau phiên tòa

Năm 2016, Minh "lâu đài" có mâu thuẫn với ông Vũ QuốcThông (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, làm nghề lái xe ôm) do nghi ngờ ông này báo tin cho công an bắt người anh ruột của Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Minh nhiều lần tìm gặp ông Thông với ý định trả thù nên đi mua 1 khẩu dúng K54 và 6 viên đạn.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 7-9-2016, Minh cùng một thanh niên khác điều khiển xe máy rượt đuổi ông Thông quanh khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM). Khi đến trước cổng số 2 (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh), Minh bắn một phát về phía nạn nhân nhưng không trúng. Minh tiếp tục truy đuổi nhưng do đường quá đông nên dừng lại.

Sau khi gây án, Minh vứt súng và 5 viên đạn xuống gầm cầu rồi bỏ sang quận 8 sống lang thang. Gần 2 tháng sau, Minh bị bắt.

Nhiều tiền án

Tháng 11-1988, Minh bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 33 tháng tù về các tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Ngày 22-4-1993, bị TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) xử phạt 4 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 7-4-2000, bị TAND TP HCM tuyên phạt tổng mức hình phạt 20 năm tù về các tội "Cướp tài sản", "Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng", "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đến tháng 7-2014, chấp hành xong án phạt tù.

Đến tháng 9-2016, Minh tiếp tục dùng súng bắn người và bị tuyên tổng mức hình phạt 14 năm tù cho 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo