xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá 2 băng nhóm chuyên cướp giật

THÀNH ĐỒNG

Các đối tượng khai nhận từ tháng 5 đến tháng 12-2012 đã thực hiện 18 vụ trộm và cướp giật tài sản trên khắp địa bàn TPHCM

Công an quận Thủ Đức - TPHCM ngày  5-1 cho biết vừa kết thúc chuyên án triệt phá 2 băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản, chủ yếu hoạt động từ 2 đến 4 giờ trên khắp địa bàn TP.

Từ tháng 4-2012, trên địa bàn quận Thủ Đức xuất hiện một số vụ trấn lột và cướp giật tài sản của người đi đường. Cụ thể, vào ngày 21-6-2012, chị Lê Thị Cúc (ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) điều khiển xe máy đi trên đường Kha Vạn Cân thì bị một đối tượng đi xe máy từ sau lao tới, dùng chân đạp mạnh khiến chị té ngã. Tiếp đó, 2 thanh niên khác từ phía sau vượt lên giả vờ đỡ chị rồi cướp xe bỏ chạy về hướng ngã tư Bình Triệu.

img

Đỗ Tâm Hiền và Trịnh Văn Vũ Em hai kẻ cầm đầu hai băng cướp. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Tiếp đó, 2 giờ ngày 28-6-2012, chị Tường Linh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú  A, quận 9) điều khiển xe máy đi đến khu công nghệ cao gần ngã tư Thủ Đức thì bị 3 thanh niên từ sau lao tới đạp ngã, cướp xe. Trước tình hình trên, ngày 17-7-2012, Công an quận Thủ Đức lập chuyên án để triệt phá.

Ngày 22-7-2012, Chíng Thanh Sơn (tự Sơn lé, SN 1982, ngụ Bình Phước) đang cùng một số đồng bọn cướp xe máy của anh Trần Tuấn Nghiệp (ngụ Lâm Đồng) thì bị các trinh sát tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai cùng với nhiều đồng bọn khác đã thực hiện 2 vụ cướp vào các ngày 21 và 28-6-2012. Tuy vậy, Sơn lại nói không biết rõ lai lịch đồng bọn.

Đêm 31-12-2012, toàn bộ lực lượng hình sự Công an quận Thủ Đức ra quân, tóm gọn băng thứ nhất do Đỗ Tâm Hiền (SN 1964, ngụ phường 15, quận 10) cầm đầu cùng Bùi Trọng Tấn (tự Tuân ho lao, SN 1970, ngụ Long An) và Ngộ (bỏ trốn). Băng thứ hai do Trịnh Văn Vũ Em (tự Vũ, SN 1983, ngụ Bến Tre) cầm đầu và đồng bọn là Sa Hoàng Thiên Võ (SN 1982, ngụ Kiên Giang), Lê Hoàng Thiên Anh (tự Hoàng Bé, SN 1990, ngụ Long An), Trần Lê Khoa (tự Bảo, SN 1984, ngụ quận 12), Lê Quang Phúc (tự Phúc già, SN 1967, ngụ quận 6), Chíng Thanh Sơn.

 Các đối tượng trên khai nhận từ tháng 5 đến tháng 12-2012 đã thực hiện 18 vụ trộm, cướp giật tài sản trên toàn địa bàn TP. Theo Công an quận Thủ Đức, Đỗ Tâm Hiền là “trùm” ở khu vực Lăng Cha Cả, trước đây sống bằng nghề dẫn gái mại dâm tại Công viên Hoàng Văn Thụ, sau đó sống bằng nghề móc túi trên khắp địa bàn TP.
Hiền cùng đồng bọn có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hai băng nhóm này hoạt động trên diện rộng và khi bị người dân chống cự, chúng hù dọa sẽ lấy “hàng” trong cốp xe ra “xử” khiến nạn nhân hoang mang để thực hiện việc cướp tài sản.

Kêu gọi người dân tố giác

Theo Công an quận Thủ Đức, 2 băng nhóm nói trên thực hiện rất nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Thế nhưng, do người dân khi mất tài sản không tới công an địa phương trình báo nên việc đấu tranh với các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Những ai từng là nạn nhân của các vụ cướp hay trấn lột tài sản hãy nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo