xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá đường dây đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam

Quang Nhật

Tình hình buôn bán ma túy đang diễn ra nóng bỏng ở địa bàn biên giới Việt - Lào tại địa phận tỉnh Quảng Trị

Vào lúc 14 giờ ngày 17-2, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savanakhet (Lào) bắt quả tang 4 đối tượng mang quốc tịch Lào đang trên đường vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

 
Thượng tá Nguyễn Thượng Hóa, Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết vào những tháng cuối năm 2010, các trinh sát thuộc đơn vị đã phát hiện nhóm đối tượng người Lào sang Quảng Trị tìm cách móc nối với các đường dây để vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.
 
Lực lượng đánh án xác định đây là một đường dây có tổ chức chặt chẽ, hoạt động phức tạp; đồng thời xác định được các đối tượng chủ chốt, trong đó có So Ca, một người Việt Nam đã sang Lào sinh sống lâu năm và rất thạo địa bàn cũng như tập quán ở Việt Nam.
 
Vào những ngày đầu tháng 2-2011, đường dây nói trên đã liên hệ với những người “giao dịch” để hẹn địa điểm, cách thức giao ma túy. Lúc 14 giờ ngày 17-2, khi ô tô của chúng mang ma túy đến sát điểm giao hàng thì bị 3 chiếc ô tô tải bất ngờ ép sát vây cứng.
 
Không kịp phản ứng, chúng liền bị lực lượng phối hợp của Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savanakhet bắt giữ.
 
 
img
Bốn đối tượng buôn bán ma túy người Lào bị bắt. Ảnh: ĐÔNG PHONG


Bốn đối tượng bị bắt gồm Thảo Chia (35 tuổi), Ca Nin (52 tuổi), Thảo Khăm (20 tuổi) và So Ca (40 tuổi). Tang vật thu giữ gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, một con dao tự chế, 3 mã tấu, một ô tô mang biển kiểm soát Lào.
 
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại TP Vientiane (Lào) rồi tìm cách vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.
 
Theo thượng tá Nguyễn Thượng Hóa, địa bàn biên giới Việt - Lào tại địa phận tỉnh Quảng Trị được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về buôn bán ma túy trái phép của cả nước.
 
Các đối tượng buôn bán ma túy chủ yếu là người Lào câu kết với một số người Việt Nam sang Lào làm ăn. Nguồn hàng được lấy ở Myanmar, sau đó tập kết ở TP Vientiane rồi tìm đường vào Việt Nam qua cửa ngõ tỉnh Quảng Trị để đưa ra các tỉnh phía Bắc và sang Trung Quốc tiêu thụ.
 
Năm 2010, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá 12 vụ buôn bán ma túy, thu giữ 9 kg cần sa, gần 2.000 tép heroin, 53.000 viên ma túy tổng hợp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo