xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phạt hành chính đối tượng bị tố giật dây chuyền trong lễ hội

B. An

(NLĐO) - Ngày 3-7, tin từ Công an xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã thả Huỳnh Hữu Hải (SN 1992, ngụ khóm Đông Thạnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang), đối tượng bị tố cáo cướp giật tài sản của bà Đỗ Thị Kim Chi (SN 1973, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới).

Lý do công an thả Hải vì cho rằng chứng cứ yếu. Tuy nhiên đối tượng này cũng bị phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi đấm người.
 
Như báo Người Lao Động Online đã phản ánh, tối 27-6, bà Chi đi lễ hội tổ chức tại dinh Quan đại thần Nguyễn Hữu Cảnh (xã An Thanh Trung, huyện Chợ Mới).
 
Theo bà chi, tại đây, bà bị một nhóm thanh niên nam nữ cố tình chen lấn xô đẩy. Lợi dụng lúc lộn xộn, Hải giật sợi dây chuyền vàng nặng 5,5 chỉ đeo trên cổ bà.
img
Đối tượng Hải lúc bị tạm giữ tại công an xã để điều hành vi giật dây chuyền của bà Chi vào tối 27-6. Ảnh: NLĐO

Do cảnh giác từ trước nên bà Chi nắm chặt tay Hải thì bị hắn đấm thẳng vào mặt 2 cái và giật phăng sợi dây chuyền rồi chuyền ngay cho 2 tên đồng bọn đứng cạnh để tẩu tán tài sản.
 
Sau đó, Hải lách đám đông vừa đi vừa mặc thêm chiếc áo khác để thay đổi nhân dạng. Thời điểm này, chị Đặng Thị Hoàng Yến (SN 1995) cũng đi dự lễ hội phát hiện vụ việc nên hô hoán rồi cùng một số công an viên đang túc trực gần đó đuổi bắt được tên Hải.
 
Do đã tẩu tán tài sản cho đồng bọn nên tại công an, tên Hải chối biến hành vi cướp dây chuyền vàng của bà Chi dù một số người làm chứng cũng như bà Chi khẳng định chính tên Hải giật dây chuyền. 
 
“Sau khi nghe tin Hải được thả ra, gia đình chúng tôi đã liên hệ công an xã thì được trả lời do công an huyện chỉ đạo không điều tra vì chứng cứ yếu! Trong lúc tôi bị giật dây chuyền có 3 người làm chứng nhưng công an chỉ căn cứ vào lời khai của Hải, không đến hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng cũng như làm rõ vì sao tự nhiên Hải đấm tôi, để từ đó thả đối tượng này ra làm sao thuyết phục.
 
Việc lập biên bản xử phạt hành chính đối tượng Hải rất mập mờ. Cơ quan công an không giám định thương tích và cũng không yêu cầu tôi cung cấp giấy chứng nhận thương tích, lỡ có ảnh hưởng gì tới não sau này thì ai chịu trách nhiệm?”, bà Chi bức xúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo