Đồng thời, cả hai phải hoàn trả cho gia đình 13 nạn nhân số tài sản trị giá trên 241 triệu đồng và bồi thường chi phí mai táng các nạn nhân.
HĐXX nhận định: Mặc dù tại phiên tòa, Lê Thanh Vân và Dìu Dãnh Quang không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ cũng như những lời nhận tội của 2 bị cáo tại cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận Vân là thủ phạm đã giết chết 13 nạn nhân bằng chất độc cyanur, còn Quang đã giúp sức cho Vân trong vụ giết anh Trần Văn Khôi. Hành vi của bị cáo Lê Thanh Vân thể hiện sự tàn ác và mất hết nhân tính nên không còn khả năng cải tạo, cần phải loại ra khỏi cuộc sống vĩnh viễn.
Ngoài những vụ trên, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ sự liên quan của “phù thủy” Lê Thanh Vân trong 8 vụ khác gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết (2 người là chồng trước của “phù thủy”), 13 người được cứu sống.
Bình luận (0)