Theo cáo trạng, từ năm 2006, Đoàn Văn Giàu và Lê Hải Lăng cùng làm thuê cho ông Thái Hữu Lợi tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) với công việc hằng đêm là đi thu mua cá tại các chợ về giao cho ông Lợi để phân loại bán lẻ.
Khoảng tháng 9-2010, Giàu thấy ông Lợi ít giao việc cho mình nên nghĩ anh Lăng giành công, đồng thời lo sợ sẽ bị cho nghỉ việc nên thù ghét bạn làm chung.
Ngày 3-11-2010, Giàu nảy sinh ý định giết chết anh Lăng để đạt 2 mục đích: thứ nhất, còn mình Giàu làm công sẽ được ông chủ tin dùng; thứ hai, chiếm đoạt tài sản, bán lấy tiền trả nợ.
Khi anh Lăng chở Giàu đến một con đường tối, vắng người qua lại, Giàu liền rút dao, bất ngờ cắt một nhát vào cổ anh Lăng. Thấy đau, anh Lăng bẻ tay của Giàu, tri hô “Cướp, cướp” làm cả hai ngã xuống đường.
Trong lúc giằng co, Giàu tiếp tục đâm nạn nhân nhiều nhát. Người dân ở đó nghe tiếng tri hô nên chạy đến. Biết sự việc bại lộ, Giàu quăng dao bỏ trốn về Bình Dương và ra đầu thú sau đó 5 ngày. Anh Lăng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Bình luận (0)