xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 4 bị cáo lãnh án trong vụ gây rối tại Bình Dương

Tin - ảnh: N. Phú

(NLĐO)- Trong các vụ xử về tội gây rối tại Bình Dương sáng 5-6, đáng lên án nhất là bị cáo Hoàng Văn Xuyên đã lợi dụng tuần hành để hôi của và chống người thi hành công vụ.

Sáng 5-6, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Xuyên (31 tuổi, quê Thanh Hóa) 20 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Riêng hành vi “trộm cắp tài sản” của Xuyên được tách ra điều tra trong vụ án khác.

Theo cáo trạng, trưa 13-5, lợi dụng cuộc tuần hành, Hoàng Văn Xuyên cùng các thanh niên khác chạy xe tải bám theo nhóm công nhân với mục đích hôi của.

Đến một công ty tại KCN VSIP 1, các đối tượng này đã lấy 2 máy lạnh và các thanh sắt chở về vựa phế liệu ở khu phố Bình Phước, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An cất giấu.

Sau đó, nhóm này tiếp tục chạy xe theo đoàn tuần hành khác, cũng nhằm mục đích lấy cắp tài sản.

Bị cáo Xuyên

Bị cáo Hoàng Văn Xuyên bị tuyên phạt 20 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ trong vụ gây rối tại Bình Dương

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Xuyên và đồng bọn tiếp tục dạo quanh khu vực KCN Sóng Thần 2 thì bị anh Lê Minh Phụng và anh Huỳnh Ngọc Sơn, thuộc Tổ Tuần tra Kiểm soát giao thông Công an TX Dĩ An, phát hiện trong cabin xe chở số người vượt quá quy định nên yêu cầu dừng lại, xuất trình giấy tờ.

Xuyên xuống xe, không xuất trình giấy tờ mà còn lớn tiếng cự cãi rồi ra lệnh cho đồng bọn “cứ cho xe chạy”!

Anh Phụng dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu lệnh nên tài xế không dám cho xe chạy. Xuyên xông đến giật lấy gậy điều khiển giao thông trên tay anh Phụng rồi đập mạnh gậy vào đầu xe tải, đồng thời la lớn “Công an đập xe!”. Xuyên tiếp tục hò hét kêu gọi, kích động đám đông gần đó vây quanh tạo áp lực, không để cho các chiến sĩ công an thi hành nhiệm vụ.

Khi ghi nhận biển số xe, lấy lại gậy rồi rời khỏi hiện trường, anh Phụng đã bị Xuyên lao theo nắm áo và đánh vào lưng. Chỉ khi thấy lực lượng Công an TX Dĩ An đến, Xuyên mới buông áo anh Phụng ra rồi nhảy lên xe tải chạy đi.

Đến ngày 18-5, Hoàng Văn Xuyên bị Công an TX Thuận An bắt khẩn cấptạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, đối tượng này được chuyển cho Công an TX Dĩ An thụ lý điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An đã khởi tố vụ án và tạm giam Hoàng Văn Xuyên.

* Cùng ngày, TAND TX Dĩ An cũng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tích (37 tuổi) 5 tháng tù, Nguyễn Phước Sang (23 tuổi) 4 tháng tù, Nguyễn Văn Điệp (23 tuổi, cùng ngụ Dĩ An) 7 tháng tù​​ vì trộm cắp tài sản, hôi của tài sản doanh nghiệp ở KCN Sóng Thần. HĐXX nhận định tài sản có giá trị không quá lớn nên mức án dành cho các bị cáo không nặng.

Như vậy đến nay, đã có 6 trong số hàng trăm đối tượng gây rối ở Bình Dương bị lãnh án.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo