xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tòa tuyên, nguyên đơn không phục!

Bài và ảnh: Sỹ Hưng

Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài “Một vụ kiện bị kéo dài vô cớ!” ngày 6-6, đến ngày 5-7, TAND quận 10, TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án nhưng nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Trung (SN 1965, quê tỉnh An Giang) không chấp nhận nên tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Theo đó, TAND quận 10 tuyên Công ty Vận tải tốc hành (VTTH) Mai Linh phải hoàn trả cho nguyên đơn là ông Trung các khoản tiền: 10 triệu đồng thế chân, 2 tháng tiền lương (hơn 7 triệu đồng), kết sổ bảo hiểm đến tháng 4-2014 (thời điểm ông Trung bị công ty sa thải). Tuy nhiên, tòa yêu cầu ông Trung phải nộp 20 triệu đồng cho Công ty VTTH Mai Linh trong 2 lần bị kỷ luật và 1,8 triệu đồng án phí.

Tòa còn cho rằng một số vấn đề ông Trung yêu cầu công ty bồi thường như: tiền trợ cấp 26 tháng đi khởi kiện, 4 tháng trợ cấp thôi việc tính từ năm 2005 - 2008 (mỗi tháng 1/2 tiền lương), bồi thường tiền 2 tháng công ty chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định… là không có căn cứ.

Không đồng tình với kết luận trên, ông Trung tiếp tục làm đơn kháng cáo. “Hơn 2 năm nay, tôi bỏ công việc chạy ngược xuôi theo đuổi vụ kiện, tốn rất nhiều công sức. Vợ chồng tôi tin rằng sẽ đòi lại được số tiền mình xứng đáng được hưởng nhưng khi nghe tòa tuyên án, tôi như chết lặng, không tin đó là sự thật” - ông Trung nói.

Ông Nguyễn Văn Trung tiếp tục kháng cáo
Ông Nguyễn Văn Trung tiếp tục kháng cáo

Như Báo Người Lao Động thông tin, năm 2005, ông Trung được Công ty VTTH Mai Linh ký hợp đồng lao động với ngành nghề lái xe khách chạy tuyến An Giang - TP HCM. Năm 2007, ông tiếp tục được công ty ký hợp đồng lao động đến năm 2009, sau đó điều chuyển lên TP HCM chạy xe khách tuyến Bến xe Miền Đông - Phan Thiết (Bình Thuận). Tháng 1-2013, ông Trung bất ngờ nhận Quyết định số 208/QĐKL - MLE về kỷ luật khiển trách vì “chở khách không đúng quy định công ty trong ca kinh doanh ngày 27-10-2013”.

Ngày 11-4-2014, ông Trung vừa chạy xe về Bến xe Miền Đông thì bị kỷ luật sa thải về hành vi “chở khách không đúng quy định công ty trong ca kinh doanh ngày 28-3-2014”. Đáng nói, trong 2 lần ra quyết định này, Công ty VTTH Mai Linh còn yêu cầu ông Trung nộp 20 triệu đồng bằng cách trừ vào tiền thế chân (10 triệu đồng) và tiền lương 2 tháng (gồm tháng 3 và tháng 4-2014) mà công ty chưa thanh toán cho ông Trung. Ngoài ra, còn một số tiền khác như: BHXH, trợ cấp thất nghiệp, cổ đông (2,5 triệu đồng)…, ông Trung cũng chưa được công ty thanh toán theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo