xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng trợn ra giá chung chi

Theo TẤN VŨ (Tuổi Trẻ)

Hai ngày sau khi bốn cán bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tại khách sạn Hùng Vương (45 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi), nhiều doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) đã gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra tố cáo nhiều sai phạm, đặc biệt là cách vòi tiền trắng trợn của nhóm cán bộ này.

img
Dự án đường Di Lăng - Trà Trung có vốn đầu tư chỉ trên 150 tỉ đồng nhưng các kiểm toán viên đòi xuất toán 83 tỉ đồng để vòi vĩnh chung chi 830 triệu đồng - Ảnh: Tấn Vũ

Nhiều doanh nghiệp quá bức xúc trước việc công ty của họ bị vòi tiền một cách trắng trợn đã chủ động thông tin cho báo chí.
 
Dự án 158 tỉ đồng, đòi xuất toán 83 tỉ đồng
 
Ông Hoàng Liêm, giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 20-7, cho biết khi nhận được tin có đoàn cán bộ của KTNN vào Quảng Ngãi, theo “thông lệ” các nhà thầu chủ động góp tiền để các vị khách này ăn ở và chi tiêu trong những ngày làm việc tại địa phương.
 
Ông Liêm nói nhóm các doanh nghiệp này đã đặt phòng ở cho bốn vị khách KTNN tại nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng không hiểu vì sao sau đó họ tự động dời đến khách sạn Hùng Vương gần đó. Tổng số tiền các nhà thầu đóng góp ban đầu là 40 triệu đồng. “Chúng tôi đưa tiền nhưng ngày hôm sau bốn vị khách trả lại số tiền và đòi kiểm toán toàn bộ công trình” - ông Liêm nói.
 
Ông Liêm cho biết sau nhiều ngày đoàn KTNN kiểm tra toàn bộ dự án tuyến đường Di Lăng - Trà Trung thì số tiền bị xuất toán là 83 tỉ đồng. Tại một cuộc họp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông Quảng Ngãi, trưởng ban quản lý dự án Nguyễn Huyền Vũ đã kịch liệt phản ứng về việc xuất toán này.
 
Ông Vũ cho rằng việc xuất toán của KTNN với số tiền lớn như vậy là không hợp lý. Nhiều nhà thầu cũng phản ứng với cách tính chi phí vật tư xây dựng của KTNN là quá thấp khiến số tiền xuất toán đội lên cao. Tuy nhiên, để công việc “trôi chảy”, trước khi đoàn KTNN làm việc chính thức với UBND tỉnh Quảng Ngãi, các nhà thầu của dự án tuyến đường Di Lăng - Trà Trung quyết định tìm đến “thương lượng” với bốn kiểm toán viên.
 
“Đại bản doanh” ở khách sạn
 
Ngày 17-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Huyền Vũ kể: “Trước đó chúng tôi đã bố trí sẵn nơi làm việc tại trụ sở của ban quản lý (39 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi), nhưng bốn nhân viên kiểm toán không chịu đến làm việc, họ chỉ yêu cầu làm việc tại phòng ngủ của khách sạn Hùng Vương”. Trong một lần “đàm phán” tại khách sạn này, nhóm cán bộ KTNN đã nói thẳng với nhóm nhà thầu rằng nếu chi đủ 10% số tiền xuất toán (tức 830 triệu đồng - PV) sẽ cho qua.
 
Mặc dù các nhà thầu tìm cách thương lượng xin giảm số tiền phải chung chi từ 830 triệu xuống còn 500 triệu, nhưng các kiểm toán viên không đồng ý.
 
Ông Liêm kể tiếp: “Sau khi huy động hết 18 nhà thầu trên toàn dự án tuyến đường Di Lăng - Trà Trung thì chúng tôi cũng chỉ góp được 290 triệu đồng, sau đó chúng tôi đã tìm gặp các nhân viên kiểm toán để đưa tiền. Cũng lúc này, chúng tôi được biết một số ban quản lý dự án khác đã đưa tiền cho các cán bộ kiểm toán nhưng có mật báo với công an. Thấy vậy, chúng tôi làm đơn báo công an tỉnh về vụ việc”.
 
Ngay sau khi bốn cán bộ KTNN này bị bắt quả tang, ông Liêm cùng nhiều nhà thầu khác được Công an Quảng Ngãi mời lên làm bản tường trình.
 
Chiều 17-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế cho hay: “Tỉnh quyết làm rõ vụ việc này, không cả nể và không che giấu. Nếu chúng tôi cả nể thì công an tỉnh đã không bắt các nhân viên KTNN này”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo