xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trùm cá độ” Đào Đức Lợi là ai?

Trọng Đức

PC45 Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 9 cầu thủ Ninh Bình và đối tượng Đào Đức Lợi - 40 tuổi, người Hải Phòng (trú tại Hải Dương) - về tội đánh bạc

Hai cầu thủ gồm tiền vệ Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ mở rộng điều tra, 7 cầu thủ được tại ngoại. Ông “trùm” đường dây cá độ bóng đá Đào Đức Lợi hiện không có ở nơi cư trú, chưa ra trình diện nên Cơ quan CSĐT đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định truy nã.

Ông giám đốc doanh nghiệp “lẹt đẹt”

Đến nay, cơ quan công an xác định Đào Đức Lợi đã nhận độ hơn 1 tỉ đồng từ nhóm cầu thủ Ninh Bình ở trận đấu giữa CLB V. Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) vào giữa tháng 3-2014.

Theo điều tra của chúng tôi, dù Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thắng Lợi chuyên vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đi Móng Cái và kinh doanh xăng dầu, do Lợi làm giám đốc, chỉ thuộc dạng “lẹt đẹt” ở Hải Phòng nhưng cái tên Đào Đức Lợi lại khá nổi tiếng trong làng bóng đá “phủi” ở đất cảng. Trong hầu hết các giải bóng đá phong trào, Lợi đều xuất hiện với tư cách là ông chủ đội bóng Thắng Lợi FC, lúc là nhà tài trợ rất chịu chơi của một vài đội bóng.

Ở địa phương sinh sống, Lợi nổi tiếng là người đam mê bóng đá và sẵn sàng bỏ tiền ra cho những cuộc chơi bóng. Từ gần chục năm nay, một mình Lợi đã đứng ra lập một đội bóng nghiệp dư mang tên công ty mình. Đội bóng do Lợi làm ông bầu đã không ít lần làm mưa làm gió khi tham gia các giải đấu phong trào của TP Hải Phòng. Không chỉ thi đấu tại đất cảng, Lợi còn tổ chức đưa đội bóng đi thi đấu giao lưu ở nhiều tỉnh - thành khác và sẵn sàng tuyển thêm những cầu thủ nghiệp dư ở Quảng Ninh, Ninh Bình về đầu quân cho đội bóng…

Theo điều tra của chúng tôi, từ những trận đấu giao lưu này, Lợi đã có được mối quan hệ khá thân thiết với nhiều tuyển thủ của một số đội bóng lớn ở miền Bắc. Không những vậy, Lợi rất biết lấy lòng các cầu thủ trẻ và rất được họ tôn trọng.

“Đại ca” của nhiều cầu thủ

Một nguồn tin cho hay từ những ngày đầu thành lập CLB Thắng Lợi, đội bóng của “bầu” Lợi có sự tham gia của không ít cầu thủ từ nhiều CLB tại V.League như Bật Hiếu, Văn Nam, Tiến Thành (đang thuộc biên chế CLB XM. Hải Phòng khi đó), Khánh Hùng (Hà Nội T&T). Đặc biệt, cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình là Hoàng Danh Ngọc cũng từng nhiều lần góp mặt trong đội hình của Thắng Lợi FC từ khi còn chơi cho đội Nam Định. Nguồn tin này còn cho biết Lợi cũng là “đại ca” của cầu thủ N.V.Đ, người Thủy Nguyên, Hải Phòng (đã từng thi đấu cho một đội bóng phía Bắc). Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào cuối năm 2013 mà dư luận vẫn cho rằng nguyên nhân từ cá độ…

Nhận xét về Lợi, ông Phạm Văn Toán, Phó trưởng Công an xã An Hưng, cho biết: “Ai chẳng biết ông Lợi chịu chơi và chịu chi cho bóng đá. Không ít  lần, chỉ là giải bóng đá giao hữu thi đấu ở địa phương mà còn mời được cả một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia về tham gia”. Cũng theo ông Toán, Lợi chưa có tiền án, tiền sự gì và sống khá được lòng mọi người. Khoảng 2 năm trở lại đây, chính quyền địa phương bắt đầu nghe dư luận Lợi có tham gia cầm độ bóng đá rất lớn. Ông Toán cho biết thêm khi sự việc cá độ của các cầu thủ V. Ninh Bình và ông Lợi bị Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra, Công an xã đã nhiều lần thuyết phục, vận động gia đình khuyên ông Lợi ra trình diện nhưng không có tác dụng.

Bà N.T.T (vợ ông Lợi) cho biết trước khi Công an Ninh Bình và Hải Phòng đến tìm thì ông Lợi nói với gia đình đi Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó biệt tăm, đến nay không biết đang ở đâu.

Nhóm cá độ thắng được 800 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định ngày 15-3, trước trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan (Malaysia), tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã bàn với thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và 2 đồng đội là Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt cùng nhau làm độ trận đấu này. Ngày 17-3, sang tới Malaysia, nhóm cầu thủ này đã rủ thêm Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng tham gia với hình thức giao kèo cứ có 4 bàn trở lên thì thắng độ, không phân biệt thắng thua.

Thống nhất với cả nhóm, Trần Mạnh Dũng đã nhắn tin cho Lợi để đặt độ 1,02 tỉ đồng. Và trận đấu kết thúc với kết quả V. Ninh Bình thắng Kelantan tỉ số 3-2, các cầu thủ cá độ thắng được 800 triệu đồng…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo