xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy nã kẻ giả danh "sĩ quan tình báo" chuyên lừa tình, tiền

Y. Thanh

(NLĐO) – Với thủ đoạn dùng nhiều nick chat và hộp thư điện tử khác nhau, Võ Hoàng Minh Dũng lên mạng mạo danh là… sĩ quan tình báo Bộ Công an, làm quen với các phụ nữ rồi ra tay lừa tình và tiền.

Ngày 28-10, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 3 – TPHCM cho biết đã phát lệnh truy nã Võ Hoàng Minh Dũng (SN 1986, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức - TPHCM) vì đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Theo đơn tố cáo của một phụ nữ tên Y. (SN 1976, ngụ quận 7 - TPHCM), gửi đến cơ quan công an, vào khoảng tháng 3-2011, trong một lần lên mạng, bà Y. quen Dũng. Qua chat, biết bà Y. đã ly dị, hiện sống cùng con trai tại khu Phú Mỹ Hưng, Dũng tự xưng là ‘sĩ quan tình báo’ thuộc Bộ Công an, được biệt phái vào miền Nam công tác, hiện đã ly hôn, có 1 con gái 15 tuổi đang sống ở nước ngoài. Để tạo lòng tin, Dũng lái ôtô trong lần hẹn đầu tiên với bà Y.
img
Võ Hoàng Minh Dũng, kẻ giả danh ‘sĩ quan tình báo’ để lừa tình, tiền của nhiều phụ nữ. Ảnh do công an cung cấp
 
Theo bà Y., sau đó mỗi ngày bà đi làm, Dũng lái 1 xe ôtô khác nhau đến đón. Dũng cho biết ngoài làm ở Bộ Công an còn kinh doanh nhiều ngành nghề như cầm đồ, sửa ôtô.
 
Khi đã lấy được lòng tin của bà Y., Dũng dụ bà Y bỏ tiền mua 1 chiếc ghe để chở cát, lãi khoảng 30 triệu đồng/tháng. Nghe xuôi tai bà Y. đưa Dũng 320 triệu đồng để mua ghe, nhưng qua nhiều tháng vẫn không thấy tiền lãi, khi hỏi thì Dũng đưa ra nhiều cớ để khất lần và tiếp tục mượn tiền bà Y thêm nhiều lần.
 
Về sau, bà Y phát hiện Dũng là kẻ nghiện cờ bạc. Khi bị đòi tiền gắt gao, Dũng dọa sẽ tung những hình ảnh tươi mát giữa hắn và bà Y. lên mạng nên buộc lòng nạn nhân tố cáo đến công an.
 
Qua điều tra, cơ quan công an còn phát hiện cũng với thủ đoạn dùng nhiều nick chat như suger_deptrai@yahoo.com, vohoangminhdung19011976@yahoo.com Dũng cũng đã lừa nhiều nạn nhân ở quận 10, Đồng Nai.
 
Đến khoảng tháng 6-2012, trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM bắt giữ Dũng và giao cho Công an quận 3 thụ lý theo thẩm quyền. Khi khám xét nơi Dũng ở, công an thu được 1 khẩu súng loại bật lửa, roi điện. Đối với khẩu súng giả, công an xác định Dũng đã dùng để đe dọa rồi hiếp dâm một phụ nữ hắn quen qua mạng.
 
Đối với những xe ôtô dùng để chở bà Y., Dũng khai thuê tại các dịch vụ để lòe những phụ nữ cả tin. Sau khi được cho tại ngoại chờ hầu tra, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo