xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình gã chồng cuồng sát

N.Đ.Hồng - D.Nhân

Án tử cho tân sinh viên giết bạn đốt xác

(NLĐ) - TAND tỉnh Gia Lai tại phiên sơ thẩm ngày 2-3 đã tuyên phạt “tử hình” bị cáo Phạm Vũ (31 tuổi, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 2-11-2009, Phạm Vũ mang theo kéo và búa bửa củi đến nhà ông Trần Thế Châu (SN 1948, là cha vợ Vũ). Lúc này, chị Trần Hoàng Tố Uyên, vợ Vũ, cùng với 2 con là Phạm Trần Thảo Nguyên (SN 2005) và Trần Phương Thảo Ngân (SN 2006) đang xem tivi. Trần Khắc Chung (em trai chị Uyên) đang học bài.

Thấy nhà đóng cửa, Vũ dùng búa phá cửa sổ chui vào và xông đến dùng búa bổ một nhát vào đầu bé Ngân, khiến bé chết tại chỗ. Vũ tiếp tục dùng búa đập vào đầu, cổ, mặt chị Uyên (đang mang thai khoảng 8 tháng). Chị Uyên được dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Trong cơn cuồng sát, Vũ chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Châu ở làng Hol, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) với mục đích tìm giết luôn cha mẹ chị Uyên. Lúc này, trong quầy tạp hóa của ông Châu chỉ có chị Trần Hoàng Tố Trinh (SN 1992, em ruột chị Uyên) và chị H’Duyên (SN 1992, bạn chị Trinh) đang ngủ trên giường. Vũ đẩy cửa bước vào, tưởng là bố mẹ vợ nên xông đến dùng kéo đâm tới tấp 2 người. Do vết đâm trúng tay nên chị Trinh lăn xuống giường kêu la cầu cứu. Đâm người xong, Vũ đón xe vào TPHCM, lên Tây Ninh rồi trốn sang Campuchia. Đến ngày 15-6-2011, Vũ trở về nhà ở TP Pleiku thì bị bắt theo lệnh truy nã của công an địa phương.

Tại tòa, chị Uyên khai: Trước đây có thời gian Vũ đi tù, chị quan hệ với người đàn ông khác sinh ra cháu Ngân. Khi Vũ được tha tù, trở về, chị kể chuyện này và Vũ chấp nhận không nhắc đến. Sau đó Vũ đã xin phép bố mẹ chị Uyên cho 2 người được tiếp tục ở với nhau. Theo chị Uyên, trong thời gian chung sống, Vũ rượu chè be bét và thường đánh đập chị.

* Cùng ngày, hàng ngàn người đã kéo đến Hội trường UBND tỉnh Bạc Liêu để chứng kiến phiên tòa lưu động xét xử vụ giết người đốt xác gây chấn động ở địa phương. Bị cáo Trần Ngọc Minh (SN 1992, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước khi gây án đã thi đậu vào Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Bạc Liêu và mới theo học được gần 10 ngày.

Theo cáo trạng, đêm 4-10-2011, Minh rủ bạn thân học chung từ cấp 3 là anh Trần Thiện Thanh đi hát karaoke nhưng lại thủ theo dao Thái Lan. Rời quán karaoke khi trời đã khuya nhưng Minh không chịu về nhà mà kêu anh Thanh chở đi dạo. Đến nơi vắng, Minh kêu anh Thanh dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ đâm nạn nhân nhiều nhát chết tại chỗ.

Sau khi kéo xác nạn nhân vào lùm cây để lấy điện thoại và tiền, Minh lấy xe mang đi gửi tại một bãi giữ xe trong TP Bạc Liêu. Khoảng một giờ sau, Minh mua xăng quay lại hiện trường tưới lên người nạn nhân, bật lửa đốt xác phi tang. Qua ngày sau, nhiều học sinh phát hiện thi thể nạn nhân nên báo công an, sau đó Minh bị bắt.

Trước tòa, Minh khai sát hại nạn nhân để cướp tài sản chứ không hề thù oán gì. Với tội ác đã gây ra, Minh bị HĐXX tuyên án tử hình về 2 tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo