xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình hai kẻ giết người để quỵt nợ

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO)- Bị chị dâu nhiều lần đòi tiền nợ, Huynh đã cùng hai kẻ khác lên kế hoạch giết chị để quỵt nợ.

Ngày 25-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Châu Kim Huynh (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) tử hình, Trần Văn Trung (SN 1968, ngụ quận 8) tử hình, Phan Minh Thành (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) tù chung thân cùng về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
 
img
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm
 
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Lê Minh Trường Sơn (SN 1973, ngụ quận 3) 2 năm tù, Quách Thành Phương (SN 1977, ngụ quận 4) 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Quốc Trí (SN 1975, ngụ quận 12) cũng bị tuyên 18 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
img
Châu Kim Huynh - gã em chồng bất nhân sau khi lãnh án tử
 
Theo cáo trạng, năm 2009, Trung và Thành vay của Huynh 850 triệu với lãi suất 8%/tháng. Sau đó, Trung và Thành cho người khác vay lại với lãi suất 10%/tháng.
 
Đến hẹn, Huynh đòi tiền nhưng Trung, Thành không có khả năng trả nợ do những con nợ 2 bị cáo Trung, Thành làm ăn thua lỗ đã cao chạy xa bay.
 
Do trước đó chị Trần Thị Nga (chị dâu Huynh) cho Huynh vay 500 triệu làm ăn, khi chị Nga gặp khó khăn đòi lại thì Huynh nhiều lần khất nợ do không thu hồi được số tiền đã cho Trung, Thành vay.
 
Từ đó, các bị cáo Huynh, Trung, Thành đã bàn bạc kế hoạch giết chị Nga để quỵt nợ, nếu thành công Huynh sẽ trừ cho cả hai một khoảng nợ.
 
Sau nhiều lần bàn bạc, các bị cáo thống nhất kế hoạch nhờ chị Nga sang Campuchia mua ô tô rồi chọn cơ hội thích hợp ra tay sát hại.
 
Sáng 7-5-2010, cả ba thuê xe ô tô chở chị Nga đi Campuchia. Đến đoạn đường vắng ở Củ Chi, Huynh và Trung đã dùng hung khí giết chết chị Nga sau đó cùng Thành bỏ xác vào bao tải chở xuống Đồng Tháp vứt xuống sông phi tang. Tài sản bao gồm nhẫn đính kim cương, điện thoại, tiền mặt và xe máy, các bị cáo chiếm đoạt trị giá hơn 81 triệu đồng.
 
Ngoài hành vi giết người nêu trên, tháng 4-2010, Huynh đưa cho Trung, Thành 22 triệu đồng đi Long An mua cho Huynh khẩu súng K54 và 4 viên đạn rồi đem về nhà cất giữ.
 
Khi thực hiện kế hoạch đi Campuchia, Huynh đã nhờ bị cáo Sơn đến phòng trọ Trung mang khẩu súng về nhà cất giữ giùm. Sau đó Sơn đưa khẩu súng cho bị cáo Phương đem về nhà thì bị cơ quan công an phát hiện.
 
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Trí mặc dù biết chiếc xe máy do các bị cáo chiếm đoạt của chị Nga có nguồn gốc không rõ ràng nhưng vẫn tiêu thụ do đó cũng không thoát án tù.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo