xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình kẻ giết bé gái để hiếp dâm

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Khi thấy bé gái chết, Duy kéo xác vứt sâu trong rẫy cà phê rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Ngày 27-9, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Duy (19 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tử hình về tội "Giết người", 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tử hình kẻ giết bé gái để hiếp dâm - Ảnh 1.

Phạm Văn Duy tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, sáng 17-9-2016, Duy đang ngồi ăn mì tôm ở gốc cây bơ của gia đình thì 3 chị em cháu Đ.T.K.T (7 tuổi, là hàng xóm với Duy) đi ngang qua nên Duy gọi cháu T vào ăn cùng. Trong lúc ngồi ăn, Duy nảy sinh ý định giao cấu với cháu T nên rủ cháu đi sâu vào trong rẫy cà phê của gia đình, khống chế để hiếp dâm. Khi thấy nạn nhân chết, Duy kéo xác vứt sâu trong rẫy cà phê rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-9-2016, Duy bị bắt giữ.

Ngày 27-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Duy  về tội "Giết người", 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Tổng hình phạt chung cho 2 tội là tù chung thân. Ngày 15-5, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo