xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì một lời trêu chọc, nhận 18 năm tù

Tin-ảnh: Hồng Ánh

(NLĐO)- Bị bạn nhậu trêu chọc: “Không có tiền mà bày đặt ăn chơi xả láng”, Phan Văn Tiến lấy dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 18-11, tại trụ sở UBND xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tiến (SN 1971, ngụ thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị trêu chọc nên Phan Văn Tiến giết chết bạn nhậu

Bị trêu chọc nên Phan Văn Tiến giết chết bạn nhậu

Tòa cũng buộc bị cáo Tiến bồi thường hơn 91 triệu đồng, đồng thời phải trợ cấp nuôi dưỡng 2 con của bị hại Nguyễn Quốc Tiến (ngụ xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) 1.200.000 đồng/tháng đến hết 18 tuổi.

Theo bản án, khoảng 12 giờ ngày 11-8-2014, Nguyễn Quốc Tiến rủ 2 người bạn cùng Vũ Thị Len (đều ngụ xã Đức Bình Đông) đi nhậu. Vũ Thị Len gọi điện, rủ bạn là Phan Văn Tiến đến chơi chung.

Sau khi nhậu xong, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Quốc Tiến bảo Văn Tiến trả tiền, nhưng Văn Tiến không có tiền nên bị Quốc Tiến chọc: “Không có tiền mà bày đặt ăn chơi xả láng”.

Tức giận, Phan Văn Tiến đến quầy lấy dao đâm Nguyễn Quốc Tiến ba nhát và còn dùng cây sắt đánh vào trán làm Nguyễn Quốc Tiến chết do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Phan Văn Tiến bỏ trốn nhưng đến tối cùng ngày đã đến cơ quan công an trình diện.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo