xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng

Quốc Chiến

(NLĐO) - VKSND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) buộc phải bồi thường hơn nửa tỉ đồng cho người phụ lái tàu bị giam oan hơn 300 ngày.

Sau khi nghị án nhiều ngày, chiều 29-8, TAND TP HCM tiếp tục phiên phúc thẩm và tuyên án vụ kiện liên quan tai nạn ở cầu Ghềnh giữa tàu SE2 và 6 xe ô tô làm 2 người chết, 22 người bị thương.

Nguyên đơn là ông Nguyễn Xuân Phú (lái phụ của tàu SE2) kiện bị đơn là VKSND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) "Đòi bồi thường thiệt hại".

VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Tòa phúc thẩm tuyên buộc VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường hơn 502 triệu đồng cho ông Nguyễn Xuân Phú .

Tại phiên sơ thẩm ngày 31-5, TAND quận 9 (TP HCM) tuyên buộc VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho nguyên đơn 349 triệu đồng. Không đồng ý với bản án, ông Phú kháng cáo yêu cầu bồi thường 1,78 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX căn cứ tài liệu vụ án và các quy định của Luật Bồi thường Nhà nước, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Phú (bao gồm chi phí đi lại khiếu nại trong quá trình điều tra, truy tố, chi phí gia đình thăm nuôi trong quá trình ông Phú bị tạm giam). Cụ thể, gia đình đã đi thăm nuôi 16 lần khoảng 167 triệu đồng, thiệt hại tổn thất tinh thần 149 triệu đồng, thiệt hại thu nhập gần 187 triệu đồng.

Qua đó, cấp phúc thẩm tuyên buộc VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường thêm cho ông Phú gần 154 triệu đồng, tổng số tiền bồi thường là gần 503 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-2-2011, ông Nguyễn Văn Tuý (lái chính tàu) cùng ông Phú (phụ lái tàu) được phân công lái tàu SE2 đi từ ga Sài Gòn đến ga Mương Mán (Bình Thuận). Khi tàu di chuyển đến gần cầu Ghềnh (TP Biên Hòa) thấy tín hiệu đèn xanh, ông Túy cho tàu chạy tiếp.

Khi cách cầu Ghềnh 100 m, ông Túy phát hiện có đèn ô tô trên cầu ở phía ngược lại nên kéo thắng khẩn cấp nhưng vẫn xảy ra tai nạn làm 2 người chết và 22 người bị thương. Sau đó, cả 2 lái tàu bị bắt giam và truy tố về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt".

Đến ngày 5-4-2016, sau hơn 300 ngày bị tạm giam, cho rằng ông Phú không phạm tội, VKSND TP Biên Hòa đình chỉ vụ án đối với ông này. Ông Phú yêu cầu VKSND TP Biên Hòa bồi thường oan sai nhưng không thỏa thuận được mức bồi thường nên ông này nộp đơn khởi kiện đòi bồi thường 1,78 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo