xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ bị con nợ đánh, chồng gây án mạng

Tin-ảnh: Quốc Chiến

(NLĐO) - Đến đòi nợ cho mẹ vợ nhưng con nợ không chịu trả tiền, đã vậy người đàn ông trong nhà này còn đánh vợ mình, Lê Văn Lộc gây án mạng ngay sau đó .

Ngày 1-8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lộc (35 tuổi, quê Bình Phước) 14 năm tù về tội "Giết người".

Vợ bị con nợ đánh, chồng gây án mạng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Lộc nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, vào năm 2010, mẹ vợ Lộc là bà Nguyễn Thị Đâu (54 tuổi, quê Đồng Tháp) có cho bà Phạm Vương Ngọc Tuyết (42 tuổi) mượn 21 triệu đồng. Ngày 4-9-2016, bà Đâu gọi Lộc cùng với vợ là Nguyễn Thị Thu Em (28 tuổi)  đến nhà trọ của bà Tuyết ở phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM) để đòi nợ.

Khi đến nơi, mẹ con bà Đâu gặp bà Tuyết và ông Võ Văn Nghĩa (37 tuổi, sống chung như vợ chồng với bà Tuyết). Do cả hai không chịu trả nợ nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chị Em bị ông Nghĩa đánh vào mặt, té ngã xuống đất. Chưa dừng lại ông Nghĩa tiếp tục xông đến định gây gổ với Lộc thì bị thanh niên đâm một nhát khiến ông ngã gục.

Sau khi gây án, Lộc chở vợ nhanh chóng tẩu thoát. Riêng ông Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm thủng nội tạng nên đã tử vong.

Sau một ngày lẩn trốn, Lộc đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Lê Văn Lộc bị tuyên 14 năm tù về tội "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo